Tòa Bạch Ốc tái khẳng định lời kêu gọi loại Nga khỏi G20

WASHINGTON, DC (NV) – Bà Jen Psaki, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Tư, lặp lại lời kêu gọi của Tổng Thống Joe Biden là loại Nga khỏi diễn đàn quốc tế G20, sau khi ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, xác nhận ý định tham dự hội nghị thượng đỉnh vào Tháng Mười Một, theo UPI.

Từ trước khi xảy ra cuộc xâm lược Ukraine, ông Putin đã được ông Joko Widodo, tổng thống Indonesia và đồng thời cũng là chủ nhà, mời tham gia cuộc họp.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

“Tôi muốn nhắc lại việc cuộc chiến kết thúc trong hòa bình rất quan trọng và Indonesia sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực này. Indonesia muốn thống nhất G20, không để xảy ra sự chia rẽ. Hòa bình và ổn định là chìa khóa cho sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế thế giới,” ông Widodo nói.

Trong một buổi họp báo, khi được hỏi liệu Mỹ có hoan nghênh sự hiện diện của Nga tại G20 hay không, bà Psaki trả lời “rất nhiều chuyện có thể xảy ra từ bây giờ cho đến lúc đó” và Tòa Bạch Ốc chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy Nga thật sự muốn có cuộc đàm phán ngoại giao.

“Dự đoán của chúng tôi là điều đó chắc chắn sẽ thay đổi bởi vì rõ ràng, đàm phán và đối thoại ngoại giao là cách duy nhất để chấm dứt xung đột. Và Tổng Thống Putin có thể kết thúc việc này vào ngày mai hoặc ngay bây giờ,” bà phát biểu.

Cuối cùng, bà nói thêm ông Biden đã công khai bày tỏ “thái độ phản đối của mình đối với việc Tổng Thống Putin tham dự G20.”

Trong khi đó, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, cho hay ông Widodo đã mời ông đến hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay tại Bali.

Trong lời nhắn video hằng đêm của mình, ông Zelensky nói ông cảm thấy “biết ơn” sau khi Hạ Viện Mỹ thông qua Đạo Luật Cho Thuê Để Bảo Vệ Dân Chủ Ukraine Năm 2022 (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act).

Dự luật, được Thượng Viện Mỹ thông qua hồi đầu tháng, cho ông Biden có thêm thẩm quyền trong việc cho Ukraine mượn hoặc thuê thiết bị quốc phòng để bảo vệ dân thường dân trước cuộc xâm lược của quân đội Nga.

Ông Zelensky tuyên bố: “Tôi biết ơn nước Mỹ, Tổng Thống Biden và Quốc Hội vì một chương trình như vậy sẽ rất hữu ích trong cuộc chiến chống lại Nga. Tôi chắc chắn giờ đây đạo luật Lend-Lease sẽ giúp Ukraine và nền dân chủ tự do thế giới đánh bại những kẻ kế thừa ý thức hệ của Đức Quốc Xã và khởi động chiến tranh trên đất nước chúng tôi.”

Trước đó vào ngày 29 Tháng Tư, ông Zelensky cho hay chính phủ đang cố gắng đưa dân thường ra khỏi nhà máy thép Azovstal, một trong trong những thành trì cuối cùng của lực lượng Ukraine ở thành phố Mariupol.

Quân đội Nga đã tuyên bố thắng trận tại thành phố này vào tuần trước, mặc dù nhiều binh lính và dân thường Ukraine vẫn còn tập trung trong nhà máy. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT