Toà bác trả tự do cho một cư dân Orange County ‘tấn công Quốc Hội’

WASHINGTON, DC (NV) – Một chánh án liên bang hủy bỏ việc trả tự do cho một người đàn ông cư dân Orange County bị cáo buộc tấn công các cảnh sát trong vụ bạo động ngày 6 Tháng Giêng ở Washington DC, theo nhật báo Orange County Register.

Đồng ý với yêu cầu của các biện lý tiếp tục giam giữ ông Jeffrey Scott Brown sau song sắt chờ ngày xét xử, Chánh Án Liên Bang Rudolph Contreras viện dẫn lý do các “hành động mang tính nghiêm trọng tại Quốc Hội” của đương sự.

Video từ camera an ninh ở Washington, DC, cho thấy ông Jeffrey Scott Brown xịt hơi cay vào cảnh sát viên Quốc Hội. (Hình: DOJ)

Ngoài ra, còn có thêm vào một vụ biểu tình độc diễn cũng do chính ông Brown tiến hành bên trong cửa hàng Costco ở thành phố Tustin nhằm phản đối các quy định ngăn ngừa COVID-19 của tiểu bang.

Trước đó, một chánh án ra lệnh thả Brown khỏi nơi giam giữ. 

Nhưng vào Thứ Sáu, 3 Tháng Chín, Chánh Án Contreras phán quyết rằng nghi can Brown là mối đe dọa đối với an toàn công cộng và nên tiếp tục bị giam trong nhà tù liên bang.

Nghi can Jeffery Scott Brown bị FBI bắt ngày Thứ Năm, 26 Tháng Tám, với cáo buộc gây thương tích cho cảnh sát trong ngày bạo loạn Quốc Hội 6 Tháng Giêng.

Video từ camera an ninh ở Washington, DC, và video trên YouTube quay được hình ảnh một ông mà FBI cho biết đó là ông Jeffrey Scott Brown, 54 tuổi.

Trong video, ông đang xịt hơi cay vào cảnh sát viên thủ đô và Quốc Hội lúc đó đang đứng thành hàng để ngăn người biểu tình quá khích tràn vào điện Capitol, FBI cho hay trong hồ sơ tòa án.

Có đoạn video cho thấy ông Brown xịt hơi cay vào một cảnh sát viên bị người khác giựt mặt nạ chống hơi độc, trong lúc cảnh sát viên này mắc kẹt giữa hàng rào cảnh sát với người biểu tình.

Có đoạn video cho thấy ông Brown tham gia cuộc xô xát giữa người biểu tình với cảnh sát ở cổng ra vào Quốc Hội.

Theo hồ sơ tòa án, ông Brown là cư dân Santa Ana và/hoặc Irvine. Ông bị truy tố một loạt tội, như gây thương tích cho cảnh sát, cản trở nhân viên công lực, xâm nhập và ở lại tòa nhà hoặc khuôn viên bị cấm, theo đơn tố cáo và lệnh bắt giữ ông Brown.

Vào ngày trước khi xảy ra vụ bạo loạn ở Quốc Hội, ông Brown đăng hình tự chụp cùng tin nhắn “Đang lên phi cơ ở LAX (Phi Trường Quốc Tế Los Angeles)” lên một nhóm “chat” trên Telegram tự nhận là “Nơi liên lạc cho những người khỏe mạnh đang đến DC ngày 6 Tháng Giêng,” theo FBI.

Nhóm này tuyên bố các thành viên “đều sẵn sàng và sẵn lòng chiến đấu.” (MPL) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT