Tòa Kháng Án: Cấm ‘con nghiện’ ma túy mang súng là vi hiến

NEW ORLEANS, Louisiana (NV) – Một tòa kháng án liên bang hôm Thứ Tư, 9 Tháng Tám, phán rằng việc cấm người nghiện ngập ma túy mang theo súng là vi hiến, theo Reuters.

Quyết định trên được một hội đồng ba thẩm phán thuộc Tòa Kháng Án Liên Bang Địa Hạt Số Năm tại New Orleans ban hành với lập luận rằng luật liên bang cấm con nghiện ma túy sở hữu súng là vi phạm quyền “giữ và mang theo vũ khí” theo Tu Chính Án Thứ Hai của Hiến Pháp Mỹ.

Một người mang súng. (Hình minh họa: Ramzi Haidar/AFP via Getty Images)

Phán quyết trên là kết quả từ vụ kiện của một người dùng cần sa, tên là Patrick Daniels bị bắt năm 2022.

Đương sự bị chặn tại một chốt giao thông ở Hancock County, Mississippi, hồi Tháng Tư, 2022, qua đó cảnh sát phát hiện trong xe có hai khẩu súng và đầu mẫu cần sa hút dang dở. 

Cơ Quan Bài Trừ Ma Túy không tiến hành xét nghiệm ma túy, nhưng đương sự thừa nhận có hút cần sa, vi phạm luật liên bang.

Sau đó, ông Daniels bị kết án gần bốn năm tù vì vi phạm luật liên bang mà trong đó cấm việc sở hữu súng khi dùng ma túy.

Trong khi vụ án còn đang trong tiến trình xét xử, Tối Cao Pháp Viện Mỹ (TCPV), với đa số bảo thủ, vào Tháng Sáu, 2022, tức là hai tháng sau khi nghi can Daniels bị bắt, ra phán quyết Tu Chính Án Thứ Hai bảo vệ quyền được mang theo súng nơi công cộng trong mục đích tự vệ.

Dựa trên phán quyết trên của TCPV, Thẩm Phán Jerry Smith của Tòa Kháng Án Liên Bang Địa Hạt Số Năm, người được cố Tổng Thống Ronald Reagan (Cộng Hòa) bổ nhiệm, cho rằng luật cấm con nghiện ma túy của liên bang là vi hiến khi áp dụng trong trường hợp Daniels. 

“Tóm lại, lịch sử và truyền thống của nước Mỹ có thể ủng hộ một số giới hạn đối với quyền mang vũ khí của một người say, nhưng điều đó không biện minh cho việc tước vũ khí của một công dân tỉnh táo với lý do dựa trên việc sử dụng ma túy trong quá khứ,” Thẩm Phán Smith lập luận trong phán quyết. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT