Saturday, April 20, 2024

Tòa kháng án California tái xác quyết quyền được chết của người dân

RIVERSIDE, California (AP) – Một tòa kháng án của California vừa tái xác quyết quyền được chết của cư dân tiểu bang – ít nhất là cho tới thời điểm hiện nay – đảo ngược một phán quyết trước đó của tòa dưới, nói rằng luật này bất hợp pháp.

Hôm Thứ Sáu, Tòa Kháng Án số 4 ở Riverside đưa ra phán quyết làm cho Đạo Luật Quyền Được Chết (End of Life Option) hiệu lực trở lại.

Tòa cũng cho bên chống được quyền phản bác, hạn chót là ngày 2 Tháng Bảy.

Luật này cho phép người lớn ở California yêu cầu bác sĩ chích cho một loại thuốc để kết liễu cuộc sống nếu được xác định sống không quá sáu tháng.

Hồi tháng trước, Chánh Án Daniel Ottolia, thuộc Tòa Thượng Thẩm California ở Riverside, đưa ra phán quyết nói rằng đạo luật này là bất hợp pháp, vì được các nhà lập pháp thông qua trong một phiên họp khoáng đại đặc biệt không liên quan đến vấn đề y tế.

Lúc đó, ông Ottolia không cho biết đúng hoặc sai trong vấn đề con người chọn cái chết.

Các nhóm vận động quyền được chết hoan hô quyết định của tòa hôm Thứ Sáu.

“Quyết định này là một chiến thắng lớn cho cư dân California bị bệnh không thể sống quá sáu tháng bởi vì phải mất nhiều năm để tòa án giải quyết trường hợp này,” ông Kevin Diaz, giám đốc đặc trách pháp lý cho tổ chức Compassion & Choices, nói qua một tuyên bố. “Xin cảm ơn, nhờ phán quyết này mà chúng ta giải quyết được vấn đề vào thời điểm này, nhưng chúng ta biết vẫn còn một cuộc đấu tranh lâu dài phía trước.”

Ông Xavier Becerra, bộ trưởng Bộ Tư Pháp California, người yêu cầu tòa kháng án đảo ngược phán quyết của Chánh Án Ottolia, cũng khen ngợi phán quyết mới.

“Phán quyết này làm một số bệnh nhân, thân nhân của họ, và các bác sĩ ở California, những người trong thời gian qua phải đối diện với một quyết định khó khăn về y tế, cảm thấy nhẹ nhõm,” ông Becerra nói. “Phán quyết hôm nay là một bước quan trọng để bảo vệ Đạo Luật Quyền Được Chết đối với các gia đình khắp tiểu bang.”

Patients Rights Action Fund, tổ chức phản đối đạo luật này, không phản hồi, khi AP để lại lời nhắn hôm Thứ Sáu.

Trước đó, trong một lần thảo luận về đạo luật này, ông Matt Valliere, giám đốc điều hành của tổ chức này, nói “Người dân California, đặc biệt những người nghèo và bị bất lợi trong xã hội, cần được bảo vệ và trợ giúp, chứ không phải chết với sự trợ giúp của bác sĩ.”

Kể từ khi đạo luật này có hiệu lực ở California vào ngày 9 Tháng Sáu, 2016, trong sáu tháng đầu, có 111 người chọn cái chết cho mình.

Oregon là tiểu bang đầu tiên tại Mỹ có đạo luật này, vào năm 1997. Các tiểu bangWashington, Vermont, Colorado, Hawaii, và thủ đô Washington, DC hiện cũng có luật cho phép người dân được chọn cái chết. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT