Tuesday, April 23, 2024

Tòa án không cho hai lực sĩ bơi lội Mỹ rời khỏi Brazil

RIO DE JANEIRO, Brazil (NV) – Một chánh án Brazil hôm Thứ Tư ban hành án lệnh thu giữ hộ chiếu và không cho hai lực sĩ bơi lội Mỹ rời khỏi nước này trong khi còn điều tra lời khai thiếu chính xác của họ về một vụ cướp, theo tin đài truyền hình CNN.

Ryan Lochte, tay bơi danh tiếng có huy chương Thế Vận Hội, và Jimmy Feigen cho biết họ bị dí súng cướp tiền sáng sớm Chủ Nhật khi cùng hai bạn đồng đội khác đi taxi từ France House trở về làng Thế Vận. Taxi bị những người mặc trang phục cảnh sát có mang vũ khí chặn lại và lấy đi khoảng $400. Nhưng một báo cáo khác nói rằng chỉ có một tên cướp và số tiền mất không rõ là bao nhiêu.

Chánh Án Keyla Blank giải thích bà ban hành mệnh lệnh này vì có những chi tiết mâu thuẫn và không phù hợp về thời điểm trong lời khai của các đương sự. Họ nói rời khỏi France House lúc khoảng 4 giờ sáng trong khi máy video kiểm soát an ninh cho thấy họ xuất trình giấy vào làng Thế Vận lúc 6 giờ 56 phút sáng. Bình thường, lộ trình của họ chỉ mất từ 30 đến 40 phút. Bà cũng cho biết hình ảnh ở France House cũng ghi nhận một thời điểm khác khi họ ra khỏi đây.

Theo lời bà Blank, các điều tra viên yêu cầu các lực sĩ này lưu lại Brazil một thời gian để điều tra thêm. Nhưng hôm Thứ Tư, dường như chỉ có ba người còn ở Rio, trong khi Lochte đã trở về Mỹ ngày Thứ Ba. Luật Sư Jeff Ostrow xác nhận điều này và Lochte đã hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra của giới chức trách.

Ông Patrick Sandusky, phát ngôn viên Ủy Ban Thế Vận Hội Quốc Tế (IOC), tuyên bố các lực sĩ liên quan đã rời khỏi làng Thế Vận sau khi chấm dứt các cuộc thi đấu và theo thủ tục, IOC không thể biết họ ở đâu. (HC)

MỚI CẬP NHẬT