Thursday, April 25, 2024

Tòa ra phán quyết cho phép ông Bolton phát hành hồi ký

WASHINGTON, DC (AP) – Một chánh án tòa liên bang Mỹ hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Sáu, ra phán quyết cho phép ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia, được tiếp tục phát hành cuốn hồi ký “kể hết” thời gian 17 tháng làm việc trong chính quyền của Tổng Thống Donald Trump, dù có sự ngăn chặn với lý do có thể tiết lộ tin tức bí mật.

Quyết định của Chánh Án Royce Lamberth là chiến thắng cho ông Bolton trong vụ kiện liên hệ tới Đệ Nhất Tu Chính Án và vấn đề an ninh quốc gia. Tuy nhiên, vị chánh án này cũng nêu lên mối quan ngại rằng ông Bolton đã “chấp nhận rủi ro tiết lộ bí mật về an ninh quốc gia Mỹ” khi không hoàn toàn tuân theo tiến trình kiểm duyệt nhằm ngăn không để các cựu giới chức chính quyền tiết lộ bí mật khi viết hồi ký của họ.

Chánh Án Royce C. Lamberth. (Hình: AP Photo/Charles Dharapak, File)

Phán quyết này mở đường cho việc đưa cuốn sách của ông Bolton đến nhiều độc giả hơn, dự trù sẽ được bày bán vào Thứ Ba tuần tới, với nội dung không lấy gì là đẹp cho Tổng Thống Donald Trump, dựa trên những gì ông Bolton nhìn thấy lúc còn là cố vấn an ninh quốc gia tại Tòa Bạch Ốc.

Chánh Án Lamberth cũng tỏ sự không hài lòng về việc ông Bolton tiến hành việc in cuốn sách mà “không có sự chấp thuận sau cùng của các giới chức tình báo quốc gia.”

Nhưng với 200,000 ấn bản đã được phân phối cho các tiệm sách trên toàn nước Mỹ và ở ngoại quốc, việc ngăn chặn sẽ không đạt được kết quả gì, theo phán quyết của Chánh Án Lamberth.

Ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia. (Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)

Trong phiên tòa hôm Thứ Sáu, ông Lamberth cho thấy quan điểm này khi nói rằng: “Như chúng tôi vẫn thường nói ở Texas, con ngựa đã thoát ra khỏi chuồng rồi.”

Luật Sư Charles Cooper của ông Bolton nói rằng chính phủ Mỹ “buộc ông Bolton phải làm điều mà ông hoàn toàn không thể làm được. Cuốn sách đã được công bố. Những gì đã phát biểu không thể thu hồi.” (V.Giang) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT