Tối Cao Pháp Viện bác nỗ lực vẽ lại địa hạt của Dân Chủ ở New York

WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện Mỹ vừa chặn nỗ lực của phe Dân Chủ nhằm vẽ lại địa hạt của Dân Biểu Nicole Malliotakis (Cộng Hòa-New York) trước cuộc bầu cử giữa kỳ trong năm nay, theo báo mạng Politico hôm Thứ Ba, 3 Tháng Ba.

Trong phán quyết được đưa ra vào tối Thứ Hai, các thẩm phán bỏ phiếu theo đảng phái với tỷ lệ 6-3 để ngăn nỗ lực của phe Dân Chủ nhằm làm cho địa hạt của Dân Biểu Malliotakis trở nên cạnh tranh hơn.

Trụ sở Tối Cao Pháp Viện ở Washington DC. (Hình minh họa: Alex Wroblewski/AFP via Getty Images)

Phe Cộng Hòa lập luận rằng việc vẽ lại địa hạt này, nhằm tăng sức mạnh cho nhóm cử tri thiểu số, vi phạm các hạn chế không cho phép tái phân định địa hạt dựa trên sắc tộc.

Phán quyết này sẽ có hiệu lực trong chu kỳ bầu cử năm nay, giữ cho địa hạt duy nhất do đảng Cộng Hòa nắm giữ ở thành phố New York không thay đổi.

Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện gặp phải sự bất đồng gay gắt từ các thẩm phán câp tiến. Họ cáo buộc các thẩm phán bảo thủ từ bỏ thông lệ của cơ quan này là không can thiệp vào tiến trình bầu cử tiểu bang khi thời hạn nộp hồ sơ gần kề. Hạn chót nộp hồ sơ tranh cử ở New York là ngày 6 Tháng Tư.

“Hết lần này đến lần khác, tòa này nói rằng các tòa án liên bang không nên can thiệp vào kiện tụng của tòa án tiểu bang. Hết lần này đến lần khác, tòa này nói rằng các tòa án liên bang không nên can thiệp vào luật bầu cử của tiểu bang trước bầu cử,” Thẩm Phán Sonia Sotomayor viết trong ý kiến phản đối, có sự tham gia của hai thẩm phán cấp tiến khác là bà Elena Kagan và bà Ketanji Brown Jackson. “Hôm nay, tòa lạị nói: ‘Ngoại trừ trường hợp này, ngoại trừ trường hợp này, và ngoại trừ trường hợp này.’”

Ông Samuel Alito là thẩm phán bảo thủ duy nhất công khai trình bày lý do biện luận cho phán quyết này. Ông nói cần phải chặn việc sử dụng chủng tộc vi hiến trắng trợn trong nỗ lực vẽ lại địa hạt.

Vụ kiện ở New York rõ ràng là vẽ lại địa hạt mang tính chủng tộc, vấn đề mà Tối Cao Pháp Viện đã xem xét với thái độ hoài nghi. Một chánh án tòa tiểu bang kết luận hồi Tháng Giêng rằng việc xen vào địa hạt của Dân Biểu Malliotakis vi phạm hiến pháp tiểu bang vì các ứng cử viên được cử tri đa đen và Latin ủng hộ hiếm khi thắng. (NNL) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT