Thursday, March 28, 2024

Newsom dễ dàng thắng cuộc bầu cử bãi nhiệm

SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc Gavin Newsom dễ dàng thắng cuộc bầu cử bãi nhiệm hôm Thứ Ba, 14 Tháng Chín, một cuộc bỏ phiếu được cả nước Mỹ theo dõi sát sao, hãng tin AP dự đoán chưa đầy một giờ sau khi phòng phiếu đóng cửa.

Với 62% số phiếu đã kiểm và tỷ lệ cử tri chọn “No” dẫn trước với 67%, ông Newsom bắt đầu ăn mừng với ủng hộ viên ở Sacramento.

Thống Đốc California Gavin Newsom phát biểu trước công nhân nghiệp đoàn và thiện nguyện viên tại văn phòng nghiệp đoàn IBEW Local 6 ở San Francisco, California, hôm Thứ Ba, 14 Tháng Chín. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

“‘Không’ không phải là thứ duy nhất được bày tỏ tối nay,” ông Newsom nói. “Tôi muốn tập trung vào những thứ mà tiểu bang chúng ta nói ‘Yes.’ Chúng ta nói ‘Yes’ với khoa học. Chúng ta nói ‘Yes’ với chích ngừa. Chúng ta nói ‘Yes’ với chấm dứt đại dịch này.”

Vị thống đốc Dân Chủ nói thêm: “Tôi xin cảm ơn hàng triệu người Mỹ đã thực hành quyền căn bản của họ là đi bỏ phiếu và bày tỏ suy nghĩ của mình rất mạnh mẽ bằng cách bác bỏ sự chia rẽ này, bằng cách bác bỏ tình trạng hoài nghi, bằng cách bác bỏ rất nhiều điều tiêu cực xảy ra trong nền chính trị của đất nước này thời gian qua.”

Trước ngày bầu cử hôm Thứ Ba, Thống Đốc Newsom luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến. Ông là thống đốc thứ tư trong lịch sử Mỹ và thứ nhì ở California vướng bỏ phiếu bãi nhiệm. Cách đây chưa đầy ba năm, ông đắc cử vang dội.

Cuối ngày Thứ Hai, ông Newsom nhận được sự ủng hộ quý giá từ Tổng Thống Joe Biden. Đích thân đến California vận động cho vị thống đốc cùng đảng Dân Chủ, ông Biden cảnh báo cuộc bầu cử bãi nhiệm có thể định hướng nước Mỹ về vấn đề COVID-19, quyền sinh sản và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Kết quả cuộc bỏ phiếu rất có thể ảnh hưởng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2022 để tiếp tục xác định đảng nào nắm quyền kiểm soát Quốc Hội. Theo lịch sử, đảng kiểm soát Tòa Bạch Ốc thường mất ghế vào giữa nhiệm kỳ tổng thống.

Tổng Thống Biden tuyên bố những vấn đề trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 nay lại nổi lên ở California, và hậu quả sẽ thê thảm nếu ông Newsom bị bãi nhiệm. Phát biểu trước hàng trăm ủng hộ viên reo hò trong buổi mít tinh chiều tối Thứ Hai ở Long Beach, phía Nam Los Angeles, Tổng Thống Biden gọi ông Larry Elder, ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa, là “bản sao” của cựu Tổng Thống Donald Trump.

“Mọi cặp mắt trên cả nước đang hướng về California,” ông Biden nói. Cuộc bầu cử bãi nhiệm “sẽ vang dội khắp đất nước và khắp thế giới.”

Năm 2003, cư dân California bỏ phiếu bãi nhiệm Thống Đốc Gray Davis (Dân Chủ) và bầu tài tử Arnold Schwarzenegger (Cộng Hòa) lên thay. Ông Schwarzenegger tái đắc cử năm 2006, lần gần đây nhất mà một ứng cử viên Cộng Hòa giành chức thống đốc ở California.

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bãi nhiệm thống đốc California tại văn phòng Cơ Quan Bầu Cử Santa Clara County ở San Jose, California, hôm Thứ Ba, 14 Tháng Chín. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Cuộc bầu cử bãi nhiệm lần này chủ yếu bắt nguồn từ việc một số cư dân bất bình với cách chống dịch COVID-19 của Thống Đốc Newsom, như ra lệnh đóng cửa toàn tiểu bang. Phe chỉ trích cho rằng ông quá mạnh tay, đóng cửa doanh nghiệp và trường học lâu hơn mức cần thiết. Thống Đốc Newsom khẳng định làm vậy là để cứu mạng người.

“Tôi rất bất bình. Lẽ ra nên để người dân tự do lựa chọn. Vậy là sao? Độc tài hả?” bà Janet Webb, 69 tuổi, cư dân Lafayette, nói. Bà Webb bỏ phiếu cho ông Elder.

Bà Webb kể gia đình và bạn bè của bà bị chia rẽ vì cứ cãi nhau về cách chống dịch của Thống Đốc Newsom, và do đó, có thể bà phải dọn đi tiểu bang khác.

“Tôi không thể sống ở đây như thế này nếu họ ép buộc mọi người chích ngừa,” bà Webb nói.

Phiếu bãi nhiệm gồm hai câu hỏi: Có nên bãi nhiệm ông Newsom hay không? Và nếu có, nên chọn ai thay thế? Có 46 ứng cử viên thay thế để chọn. Vì đa số cử tri quyết định giữ lại ông Newsom, kết quả câu số hai coi như vô giá trị.

Cô Briana Mendoza, 30 tuổi, nhân viên xã hội ở San Diego, cho rằng không nên gây rối loạn thêm cho California. Cô bỏ phiếu cho ông Newsom.

“Đang giữa đại dịch. Tại sao chúng ta lại bãi nhiệm vị thống đốc thời gian qua luôn cố ngăn chặn virus lây lan?” cô Mendoza nói.

Thống Đốc California Gavin Newsom với tỷ lệ cử tri chọn “No” dẫn trước với 67%. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

Ngoài ông Elder, những ứng cử viên nổi bật khác của đảng Cộng Hòa có cựu Thị Trưởng San Diego – Kevin Faulconer, Dân Biểu California – Kevin Kiley, cựu vận động viên Olympic – Caitlyn Jenner, và thương gia John Cox. Phía Dân Chủ thì có ông Kevin Paffrath, chuyên gia cố vấn tài chánh rất đông ủng hộ viên trên YouTube.

Đến nay, không có bằng chứng nào được xác nhận là cuộc bầu cử bị gian lận lan tràn. Ban vận động tranh cử của ông Elder mở mục báo cáo gian lận trên trang web của họ, từ lâu trước khi có bất kỳ kết quả nào. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT