Trump áp thuế quan từ 10% tới 41% đối với hầu như mọi quốc gia

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump tối Thứ Năm, 31 Tháng Bảy, ký sắc lệnh áp thuế quan mới, từ 10% tới 41%, đối với hầu như mọi quốc gia – củng cố quyết tâm chấm dứt hàng chục năm tự do mậu dịch và gửi tín hiệu sẽ có thời kỳ bảo hộ mới, theo AP, CNN và USA Today.

Tổng Thống Trump ký sắc lệnh này không lâu sau 7 giờ tối Thứ Năm, ngay trước thời hạn chót 1 Tháng Tám mà ông đưa ra trước đó cho khoảng 180 quốc gia đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ, nếu không, sẽ bị tăng thuế quan. Trước đó nữa, ông Trump hai lần đưa ra thời hạn chót tương tự nhưng cuối cùng hoãn lại.

Container hàng hóa nằm tại Cảng Oakland, California, hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Tám. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Thuế quan mới công bố hôm Thứ Năm sẽ có hiệu lực sau một tuần, vào ngày 7 Tháng Tám, Tổng Thống Trump cho hay.

Ngày 2 Tháng Tư, Tổng Thống Trump công bố thuế quan đối ứng mà ông gọi là thuế quan “Ngày Giải Phóng” cho hàng chục quốc gia, kể cả đối tác thương mại quan trọng của Mỹ, nhưng một tuần sau, ông loan báo hoãn 90 ngày để những nước này đàm phán với Mỹ.

Lúc đó, ông Peter Navarro, cố vấn thương mại Tòa Bạch Ốc, dự đoán chính quyền Tổng Thống Trump sẽ kiếm được “90 thỏa thuận trong 90 ngày,” nhưng rốt cuộc, họ chỉ đạt được tám thỏa thuận trong 120 ngày trước khi ông Trump công bố thuế quan mới hôm Thứ Năm.

Theo sắc lệnh mới, Tổng Thống Trump sẽ giữ nguyên thuế quan 10% đối với những quốc gia mà Mỹ có thặng dư mậu dịch, và phần lớn quốc gia là như vậy. Khoảng 40 quốc gia mà Mỹ bị thâm hụt mậu dịch sẽ chịu thuế quan 15%. Thỏa thuận với Trung Quốc và Mexico vẫn chưa hoàn tất.

Đáng chú ý, Tổng Thống Trump tăng thuế quan đối với Canada từ 25% lên 35%, có hiệu lực ngay từ 1 Tháng Tám, nêu lý do nước này thiếu hợp tác ngăn chặn ma túy lậu tràn vào Mỹ. Tuy nhiên, hàng hóa thuộc thỏa thuận thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada sẽ không bị đánh thuế 35%, theo Tòa Bạch Ốc.

Thị trường chứng khoán chao đảo sau khi Tổng Thống Trump công bố thuế quan mới, và sau khi Bộ Lao Động (DOL) công bố phúc trình cho thấy mức tăng trưởng việc làm Tháng Bảy yếu.

Tháng trước, Mỹ chỉ có thêm 73,000 việc làm – dưới xa giới chuyên gia kinh tế dự đoán là 105,000 – trong khi mức tăng trưởng việc làm Tháng Năm và Tháng Sáu được sửa lại chỉ còn tổng cộng 250,000, theo DOL. Tỉ lệ thất nghiệp từ 4.1% tăng lên 4.2%.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính đều mất điểm vào lúc mở cửa thị trường hôm Thứ Sáu. Dow Jones giảm 600 điểm, tương đương 1.4%. S&P 500 hạ 1.6%. Nasdaq tụt 2.1%.

Tổng Thống Trump bênh vực kế hoạch thuế quan của ông. Trả lời phỏng vấn của đài NBC News tối Thứ Năm, ông cho hay kế hoạch này sẽ thu được “hàng trăm tỷ đô la, rất nhanh.”

Nhiều người phản đối chính sách thuế quan của Tổng Thống Trump lo ngại vật giá sẽ tăng. Ông Trump bác bỏ mối lo ngại đó. “Cái giá duy nhất tăng là hàng trăm tỷ đô la thu được,” ông nói.

Hôm Thứ Sáu, Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện, cảnh báo phúc trình việc làm Tháng Bảy đáng thất vọng là hậu quả của tình trạng không ổn định và rủi ro kinh tế trì trệ do thuế quan của Tổng Thống Trump gây ra.

“Nói ra thì khó nghe, nhưng cuộc chiến thương mại tàn khốc của ông Donald Trump sẽ bị quả báo, và người dân Mỹ là người phải trả giá,” ông Schumer tuyên bố tại phòng họp khoáng đại Thượng Viện.

“Nếu Ngày Giải Phóng trông như thế này, thì cầu mong Thượng Đế cứu giúp chúng con,” ông Schumer tuyên bố. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT