Hơn 70 nghị sĩ Châu Âu yêu cầu điều tra Chủ Tịch Gianni Infantino của FIFA

DUBLIN, Ireland (NV) – World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định với những trận tứ kết thì Chủ Tịch Gianni Infantino của FIFA phải đối diện với một cuộc “tấn công” của hơn 70 nghị sĩ Nghị Viện Châu Âu (MEPs), theo Sun ngày 10 Tháng Bảy.

Con số hơn 70 chữ ký cho thấy đây không còn là phản ứng của một vài chính trị gia đơn lẻ mà đã trở thành sức ép chính trị đáng kể nhắm vào người đứng đầu tổ chức quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

Trong khi World Cup 2026 đang diễn ra thì Chủ Tịch Gianni Infantino của FIFA bị hơn 70 nghị sĩ Châu Âu yêu cầu điều tra. (Hình: Carl Recine/Getty Images)

Từ cấm thi đấu sang “án treo” cho Balogun, giọt nước tràn ly

Mọi chuyện bắt đầu sau trận Mỹ thắng Bosnia ở vòng 32 đội. Tiền đạo Balogun của đội đồng chủ nhà Mỹ nhận thẻ đỏ trực tiếp và theo quy định sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất một trận tiếp theo.

Tuy nhiên, trước cuộc đối đầu với đội Bỉ ở vòng 16 đội, FIFA bất ngờ thông báo tạm hoãn án treo giò, tạo điều kiện cho Balogun được ra sân.

Điều khiến dư luận bùng nổ không chỉ là quyết định kỳ quặc của FIFA, mà còn bởi thông tin Tổng Thống Donald Trump của Mỹ trực tiếp liên lạc với chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, để đề cập đến “chiếc thẻ đỏ không đáng bị thẻ đỏ.”

Hành động này lập tức gây nghi ngờ về việc yếu tố chính trị tác động tới một quyết định vốn phải hoàn toàn độc lập về mặt kỷ luật của tổ chức luôn xác định không để yếu tố chính trị can thiệp vào.

Lá thư với chữ ký của hơn 70 nghị sĩ đề nghị điều tra

Theo nhiều nguồn tin Châu Âu, lá thư do các nghị sĩ Barry Andrews (Ireland), Lara Wolters (Hà Lan) và Niels Fuglsang (Đan Mạch) khởi xướng nhận được sự ủng hộ của hơn 70 thành viên Nghị Viện Châu Âu.

Trong thư, các nghị sĩ yêu cầu các liên đoàn bóng đá thuộc Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) thúc đẩy Ủy Ban Đạo Đức FIFA điều tra vai trò của Chủ Tịch Infantino của FIFA.

Điểm mấu chốt không chỉ nằm ở việc Balogun từ cấm thi đấu được hưởng án treo, mà là quá trình đưa ra quyết định có chịu tác động từ sức ép chính trị hay không?

Các nghị sĩ cho rằng nếu một nguyên thủ quốc gia có thể tác động đến án kỷ luật của một cầu thủ ngay trong thời gian World Cup diễn ra thì nguyên tắc bình đẳng của giải đấu sẽ bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.

Trong tuyên bố chung, họ nhấn mạnh: “Vẻ đẹp của thể thao nằm ở những quy tắc công bằng và minh bạch. Nếu áp lực chính trị quyết định ai được ra sân, sự công bằng đó sẽ biến mất.”

Đối mặt với làn sóng chỉ trích trên, đại diện của FIFA khẳng định quyết định Balogun được hưởng án treo, được ra sân thi đấu sau trận nhận thẻ đỏ không phải do Chủ Tịch Infantino đưa ra. Đại diện này còn khẳng định việc tạm hoãn án treo giò là quyết định của một Ủy Ban Kỷ Luật Độc Lập và ủy ban này hoạt động tách biệt với ban tổ chức giải.

Ông Gianni Infantino cũng tuyên bố các cơ quan tư pháp của FIFA hoàn toàn độc lập và mọi quyết định đều dựa trên Bộ Luật Kỷ Luật FIFA chứ không chịu tác động từ bên ngoài. Ông thừa nhận có trao đổi với tổng thống Mỹ, nhưng khẳng định chỉ giải thích rằng vụ việc đang được giải quyết theo quy trình pháp lý và không can thiệp vào kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, lời giải thích này chưa đủ để dập tắt nghi ngờ và làm nguội sự giận dữ của các nghị viên Châu Âu. Thậm chí còn có thành viên đưa ra ý kiến phản bác qua hiện tượng “nhất bên trọng, nhất bên khinh.” Đó cũng là lỗi vào bóng không cố tình nhưng hậu vệ Jarell Quansah của đội Anh không những bị bác đơn giảm án mà còn nhận án tăng gấp đôi với hai trận treo giò tiếp theo sau trận nhận thẻ đỏ.

Tương tự đội Pháp cũng phản ứng về thẻ vàng mà trọng tài sai khi phạt cầu thủ Michael Olise, nhưng FIFA vẫn y án.

Chủ Tịch Gianni Infantino của FIFA (phải) trong lễ trao “Giải Thưởng Hòa Bình FIFA” cho Tổng Thống Donald Trump ngày 5 Tháng Mười Hai, 2025. (Hình minh họa: Brendan Smialowski/AFP via Getty Images)

Giải Thưởng Hòa Bình FIFA trao cho Tổng Thống Donald Trump bị xem là vi phạm nguyên tắc

Đây cũng không phải lần đầu ông Gianni Infantino trở thành tâm điểm.

Trước vụ Balogun bùng nổ, khoảng 50 nghị sĩ châu Âu ký thư yêu cầu điều tra việc FIFA trao “Giải Thưởng Hòa Bình FIFA” cho Tổng Thống Donald Trump. Các nghị sĩ Châu Âu chỉ đích danh quyết định trên có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc trung lập chính trị của FIFA.

Song song đó, tổ chức nhân quyền FairSquare cũng tuyên bố sẽ gửi đơn lên Ủy Ban Olympic Quốc tế (IOC), nơi ông Infantino là thành viên, với cáo buộc chủ tịch FIFA nhiều lần vi phạm nguyên tắc trung lập chính trị.

Ngôi nhà FIFA từng đấu đá nhau dẫn đến nhiều thành viên phải ra trước tòa án và mất chức, còn đây là lần đầu tiên một World Cup đang diễn ra mà người đứng đầu tổ chức bóng đá bị “chiếu tướng” và bị số đông các nghị sĩ Châu Âu đề nghị điều tra.

Không biết số phận Chủ Tịch Gianni Infantino sẽ như thế nào? (Nguyễn Hưng) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT