WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Tư, 23 Tháng Tư, Tổng Thống Donald Trump ban hành một sắc lệnh hành pháp trong đó dựa vào “kết quả” để kiểm định phẩm chất các trường đại học và tổng thống băn khoăn liệu có nên xem xét năng lực toán học của sinh viên được nhận vào Harvard University và Yale University hay không.
Tổng Thống Trump cũng ban hành một sắc lệnh thực thi luật định trong đó yêu cầu các trường đại học phải công bố các phần quà tặng giá trị lớn từ ngoại quốc. Một trong những viên chức hàng đầu trong chính quyền Trump chỉ đích danh Harvard là trường đại học mà họ tin có hành vi vi phạm.
Luật định liên bang yêu cầu các tổ chức giáo dục đại học được liên bang tài trợ phải công bố các tặng phẩm hoặc hợp đồng có nguồn gốc ngoại quốc từ $250,000 trở lên trong một năm. Một số thành viên Quốc Hội đang cố gắng hạ quy định về giá trị tặng phẩm xuống còn $50,000.

Các sắc lệnh hành pháp mới được công bố trong thời điểm Tổng Thống Trump chỉ trích Harvard University. Chính quyền Trump cũng cắt nguồn tài trợ liên bang hàng tỷ Mỹ kim cho trường đại học, yêu cầu nhà trường thay đổi toàn diện cũng như đề nghị chấm dứt chính sách miễn thuế đối với đại học này.
Chính sách kiểm định phẩm chất được đề ra nhằm bảo đảm các trường đại học đáp ứng các tiêu chuẩn căn bản do các tổ chức độc lập thực hiện chứ không dính dáng tới chính quyền liên bang, mặc dù Bộ Giáo Dục mới là thực thể quyết định cơ quan nào được phép kiểm định các trường đại học. Chính sách kiểm định phẩm chất có ý nghĩa bao quát vì chính quyền đang áp dụng quy trình này nhằm xác định trường đại học nào được phép tham gia các chương trình hỗ trợ sinh viên liên bang trong đó cho sinh viên vay và nhận trợ cấp hàng tỷ Mỹ kim.
Sắc lệnh “bắt buộc” Bộ Giáo Dục “kiểm tra” các tổ chức thanh tra đại học “không đáp ứng các quy định theo chính sách kiểm tra phẩm chất hiện thời hoặc vi phạm luật Liên Bang,” trong đó có cả chấm dứt hoặc gạt bỏ các tổ chức kiểm định phẩm chất được liên bang chấp thuận. Sắc lệnh đặc biệt chỉ trích các cơ quan thanh tra yêu cầu các trường đại học “thực hiện hành vi kỳ thị bất hợp pháp … trên danh nghĩa của sáng kiến ’đa dạng, công bằng và hòa nhập’ (DEI).” Sắc lệnh cũng nêu rõ Bộ Giáo Dục cần phải tiến hành kiểm tra các tổ chức thanh tra đại học mới.
Chính quyền Trump tin rằng các tổ chức kiểm định phẩm chất đại học quá sa đà vào “ý thức hệ của tư tưởng thức thời (wokeness)” thay vì kết quả, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Will Scharf cho biết. Sắc lệnh hành pháp mà Trump ban hành cũng ảnh hưởng tới các trường luật và chương trình cao học.
Trump muốn biết liệu sắc lệnh hành pháp vừa được ban hành có “kiểm xét” những người đang học tại các trường danh tiếng như Harvard University hay Princeton University nhưng lại không thể làm phép toán căn bản hay không.
Tổng Thống Trump cũng ban hành một sắc lệnh hành pháp yêu cầu các bộ và cơ quan liên bang phải bảo đảm rằng các trường đại học tuân thủ việc công bố các phần tặng phẩm lớn từ ngoại quốc.
Scharf không đưa ra bằng chứng hoặc chi tiết khi cáo buộc Harvard vi phạm luật công bố tặng phẩm ngoại quốc. Harvard nói với CBS News trong một tuyên bố rằng họ nộp tường trình công bố tặng phẩm ngoại quốc “suốt nhiều thập niên theo yêu cầu tuân thủ luật pháp.”
Hôm Thứ Hai, Harvard University tuyên bố đệ đơn kiện chính quyền Trump, tố cáo rằng việc đóng băng hàng tỷ Mỹ kim tài trợ liên bang là một hành động bất hợp pháp. Chính quyền Trump và Harvard ngày càng căng thẳng sau khi trường đại học từ chối yêu cầu việc thay đổi các chính sách và cải tổ giới lãnh đạo nhà trường.
Một số trường đại học khác, gồm có Columbia University, cũng đối diện với việc đóng băng ngân sách. Chính quyền Trump cáo buộc các trường đại học này không mạnh tay trong việc đương đầu với chủ nghĩa bài Do Thái. (TTHN)






















































































