Trump đả kích Anh, Tây Ban Nha không giúp tấn công Iran

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump đả kích các đồng minh như Tây Ban Nha và Anh vì họ không ủng hộ hành động quân sự của Mỹ đối với Iran, NBC cho hay hôm Thứ Ba, 3 Tháng Ba.

“Một số nước Châu Âu đã giúp đỡ còn số khác thì không,” ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục hôm Thứ Ba trong cuộc gặp với Thủ Tướng Friedrich Merz của Đức.

Tổng Thống Donald Trump (phải) tiếp Thủ Tướng Đức Friedrich Merz tại Phòng Bầu Dục hôm 3 Tháng Ba. (Hình: Andrew Caballero-Reynolds/AFP via Getty Images)

“Tây Ban Nha thật tệ hại” và “không thân thiện,” ông Trump nói, đồng thời cho biết ông đã chỉ đạo Bộ Trưởng Tài Chính Scott Bessent “cắt đứt mọi giao dịch với Tây Ban Nha.”

Madrid nói rằng tấn công Iran là “can thiệp quân sự vô lý và nguy hiểm.”

Tây Ban Nha nói “chúng tôi không thể sử dụng căn cứ của họ,” ông Trump lên án và đe dọa dù Madrid có không cho phép thì ông vẫn làm.

“Chúng tôi có thể sử dụng căn cứ của họ nếu chúng tôi muốn. Chúng tôi chỉ cần bay đến đó và sử dụng nó. Không ai có thể nói chúng tôi không được sử dụng. Nhưng chúng tôi không cần phải làm vậy,” ông Trump nói.

“Tây Ban Nha hoàn toàn không có gì chúng tôi cần, ngoài những người dân tuyệt vời. Nhưng họ không có giới lãnh đạo tài giỏi,”  ông Trump nói. “Chúng tôi sẽ cắt đứt mọi giao thương với Tây Ban Nha. Chúng tôi không muốn bất cứ điều gì liên quan đến Tây Ban Nha.”

“Tôi cũng không hài lòng với Anh,” ông nói thêm, ý nói đến Thủ Tướng Keir Starmer. “Ông ấy không phải là Winston Churchill mà chúng tôi từng làm việc.”

Thủ Tướng Keir Starmer trước đó không cho phép Washington sử dụng các căn cứ của mình trong đợt không kích đầu tiên vào Iran.

Mỹ muốn được sử dụng các căn cứ của Anh là Diego Garcia ở Ấn Độ Dương và RAF Fairford ở Gloucestershire để tấn công Iran nhưng ông Starmer khước từ. Ông nói với các dân biểu Anh rằng quyết định của ông dựa trên bài học lịch sử.

”Tất cả chúng ta đều nhớ những sai lầm ở Iraq,” ông Starmer nói.

Tuy nhiên, việc Tehran có phản ứng “quá mức” khiến họ trở thành “mối đe dọa đối với người dân, lợi ích và đồng minh của nước Anh” thúc đẩy chính phủ Anh thay đổi quyết định và cho phép sử dụng các căn cứ của họ để tấn công cơ sở hạ tầng hỏa tiễn của Iran, ông cho biết. (NNL) [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT