WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai, 10 Tháng Tám, yêu cầu Iran bồi thường những người mà ông cho hay bị nước này sát hại trong chiến tranh, tấn công và biểu tình, theo Reuters.
Lời yêu cầu của Tổng Thống Trump có thể càng khiến eo biển Hormuz khó được mở lại.

Trước đó, Tổng Thống Trump chưa bao giờ đòi Iran làm như vậy. Ông đưa ra lời yêu cầu này để đáp lại việc Iran nêu một loạt điều kiện để mở lại Hormuz, gồm Mỹ phải bồi thường chiến tranh và bỏ cấm vận Iran. Phần lớn điều kiện của Iran phù hợp với điều khoản trong thỏa thuận đình chiến được hai bên ký hồi Tháng Sáu nhưng hiện đã đổ bể.
Từ khi cuộc chiến Iran nổ ra hôm 28 Tháng Hai tới nay, Tổng Thống Trump liên tục hết đe dọa gia tăng tấn công tới tuyên bố sắp đạt thỏa thuận hòa bình.
“Tôi thấy người đại diện Iran đang đòi bồi thường thiệt hại gây ra cho họ trong năm tháng xung đột quân sự vừa qua,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm Thứ Hai. “Ý tưởng này hay, vì bây giờ, tôi cũng đòi Iran bồi thường.”
Không rõ làm sao Mỹ và Iran có thể đạt thỏa thuận, vì nhiều phần không bên nào chấp nhận điều kiện của bên kia.
Giá dầu tăng sau khi ông Trump đưa ra lời yêu cầu này.
Tổng Thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ đòi Iran bồi thường những người thiệt mạng hoặc bị thương trong những cuộc chiến trước đây, và bồi thường gia đình hàng trăm ngàn người biểu tình mà ông cáo buộc Iran sát hại.
Lúc Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran hồi Tháng Hai, Tổng Thống Trump kêu gọi người biểu tình ở Iran lật đổ chính phủ. Theo các tổ chức nhân quyền, từ đó tới nay, chính phủ Iran vẫn đàn áp người biểu tình.
Tổng Thống Trump cũng yêu cầu Iran bồi thường gia đình 17 lính Mỹ trên tàu USS Cole của Hải Quân Mỹ thiệt mạng khi tàu bị tấn công ở Yemen hồi Tháng Mười, 2000, bất chấp vụ tấn công đó bị quy trách nhiệm cho nhóm khủng bố al-Qaeda, không phải Iran.
“Ngoài ra, liên quan tới cuộc đàm phán về Iran, Iran cũng phải chịu trách nhiệm cho thiệt hại và người thiệt mạng ở Lebanon, Syria, Yemen, và Gaza!” ông Trump viết trong bài đăng thứ nhì.
Trước đó, Iran loan báo gần đạt thỏa thuận cuối cùng với Oman về tuyến đường vận chuyển mới giữa hai nước này thông qua Hormuz, nhưng nhắc lại Mỹ phải làm theo điều kiện của Iran thì họ mới mở lại eo biển này.
Hormuz, tuyến đường biển từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu trước khi cuộc chiến nổ ra, bị Iran chặn từ khi chiến sự bắt đầu tới nay, đẩy giá dầu và lạm phát tăng. (Th.Long)


























































































































































