Trump ký sắc lệnh chỉ công nhận có hai phái nam và nữ ở Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Thứ Hai, 20 Tháng Giêng, Tổng Thống Donald Trump ban hành một sắc lệnh hành pháp trong những giờ đầu tiên sau khi nhậm chức, trong đó chỉ công nhận hai phái tính, nam và nữ, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên bang ngừng tuyên truyền khái niệm đổi giống.

Trump ký ban hành sắc lệnh này từ Phòng Bầu Dục, là một trong những điều ông từng cam kết thực hiện trong chiến dịch tranh cử nhằm loại bỏ “tình trạng đổi giống điên rồ” khỏi Hoa Kỳ cũng như đảo ngược các sáng kiến ​​về đa dạng và hòa nhập do chính quyền Tổng Thống Joe Biden khởi xướng.

“Từ hôm nay, theo chính sách chính thức của chính phủ, Hoa Kỳ chỉ công nhận hai phái tính: nam và nữ,” Trump nói trong phần phát biểu nhậm chức hôm Thứ Hai.

Tổng Thống Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp tại Tòa Bạch Ốc ở Washington, DC, ngày 20 Tháng Giêng, 2025. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Đây là sắc lệnh hành pháp cam kết bảo vệ phụ nữ khỏi tình trạng “ý thức hệ về phái tính” cũng như “cho chính phủ liên bang nhìn nhận lại một sự thật sinh học,” rằng không phải nam và nữ khác nhau về thể chất hay nhiễm sắc thể mà là thông qua chức năng sinh sản, trong đó một viên chức ẩn danh cho biết là điều tất yếu để duy trì giống nòi.

Theo sắc lệnh hành pháp, các cơ quan liên bang nên sử dụng thuật ngữ “giống” (sex) thay vì “phái tính” (gender) đồng thời xóa bỏ các tuyên bố, chính sách và tin tức “liên quan tới hệ tư tưởng phái tính.” Các cơ quan nên chỉ ra các định nghĩa được nêu trong sắc lệnh khi thực thi luật định, quy định cũng như đưa ra chỉ dẫn cho cộng đồng.

Sắc lệnh này cũng ngăn không cho cũng như chấm dứt việc người Mỹ đổi giống hoặc người dân không chấp nhận phái tính tự nhiên được tự do lựa chọn trên các hồ sơ chính thức của chính phủ, chẳng hạn như thị thực và sổ thông hành, lần đầu tiên Bộ Ngoại Giao thông qua quy định này là vào năm 2021. Năm 2022, lần đầu tiên Bộ Ngoại Giao cấp sổ thông hành Hoa Kỳ kèm theo tình trạng phái tính “không xác định,” được ghi ra bằng một chữ cái X duy nhất.

Phó Tổng Thống JD Vance từng đưa ra một dự luật vào năm 2023, năm đầu tiên ông đắc cử vào Thượng Viện, nhằm chặn đứng các hồ sơ chính phủ trong đó có nhiều hơn hai chi tiết liên quan tới phái tính.

Sắc lệnh được ban hành hôm Thứ Hai cũng yêu cầu Bộ Trưởng Tư Pháp và Bộ Trưởng Nội An trong chính quyền kế tiếp cấm đưa người đổi giống vào các cơ sở do chính phủ tài trợ theo giới tính phù hợp nhất, gồm có nhà tù, nhà ở cho di dân và nơi trú ẩn cho nạn bạo lực gia đình. Sắc lệnh này yêu cầu Cơ Quan Quản Lý Nhà Tù ngừng sử dụng ngân sách liên bang cho việc chăm sóc sức khỏe theo phái tính đã đổi, điều mà một số người đổi giống bị tống giam đã phản đối thành công vấn đề này tại tòa.

Viên chức đại diện chính quyền Trump nói với các phóng viên hôm Thứ Hai rằng sau khi ban hành sắc lệnh hành pháp, Lễ Phục Sinh “không còn là dịp được tổ chức chung với” Ngày Công Nhận Người Đổi Giống, được tổ chức vào ngày 31 Tháng Ba hàng năm từ 2009. Phục Sinh, một dịp lễ thay đổi ngày trên lịch hàng năm, và Ngày Công Nhận Người Đổi Giống đều rơi vào ngày 31 Tháng Ba năm ngoái, làm các thành viên Đảng Cộng Hòa và Trump nổi giận, và sau đó tổng thống nói rằng Ngày Bầu Cử sẽ được gọi là “Ngày Công Nhận Người Theo Đạo Thiên Chúa.”

Sắc lệnh hành pháp cũng yêu cầu Bộ Trưởng Tư Pháp đảm nhiệm việc vạch ra trình tự giải quyết vụ án Bostock v. Clayton County do Tối Cao Pháp Viện đưa ra phán quyết năm 2020, trong đó xác định rằng theo Mục VII thuộc Đạo Luật Dân Quyền năm 1964, người lao động sẽ được bảo vệ trong các trường hợp kỳ thị vì nhận dạng phái tính hoặc khuynh hướng tình dục, cũng có thể được áp dụng cho các luật liên bang khác.

Chính quyền tiền nhiệm Joe Biden cũng sử dụng phán quyết đó để giúp cách giải thích của họ cho Mục IX thêm phần vững chắc, vốn được vạch ra nhằm mở rộng quyền bảo vệ sinh viên đã đổi giống cũng như một số luật định khác liên quan tới vấn đề kỳ thị. Trong tháng này, một thẩm phán liên bang cũng bác bỏ những thay đổi do chính quyền Biden đề ra cho Mục IX, một trong các chi tiết được nêu ra trong phán quyết rằng chính quyền tiền nhiệm đã hiểu sai về phán quyết của Tối Cao Pháp Viện trong vụ kiện Bostock v. Clayton County.

Sắc lệnh ban hành hôm Thứ Hai cũng không cho các cơ sở và nơi làm việc của chính phủ yêu cầu nhân viên gọi người đổi giống bằng đại danh từ phù hợp với nhận dạng phái tính, Trump và các viên chức chính quyền kế nhiệm cho rằng điều này vi phạm quyền tự do ngôn luận và tôn giáo theo Tu Chính Án Thứ Nhất.

Mục tiêu của sắc lệnh phần lớn phản ảnh các quan điểm bảo thủ về giống và phái tính, cụ thể là hai điều này không thể tách rời nhau và không thể thay đổi. Trong một bức thư năm 2023 gửi cho Giám Đốc Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ Robert Santos, Vance và tân Ngoại Trưởng Marco Rubio, viết, “Sinh học quyết định phái tính, không phải suy nghĩ chủ quan.”

Trong thời gian vận động tranh cử, Trump liên tục tuyên bố rằng khái niệm đổi phái tính không tồn tại cho tới thời gian gần đây, mặc dù ông cũng từng chúc tụng việc phụ nữ đổi giống xuất hiện trong cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ từ 2012. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT