WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp để tái phân loại cần sa là một loại ma túy ít nguy hiểm hơn vào Thứ Năm ngày 18 Tháng Mười Hai, ABC cho biết.
Hiện tại, cần sa nằm trong nhóm ma túy Bảng I, thuộc loại bị chính quyền liên bang hạn chế nhất, gồm có heroin.

Nhưng theo sắc lệnh hành pháp này, nó được chuyển sang Bảng III, cùng nhóm với một số thuốc giảm đau thông dụng như Tylenol với chất codeine.
Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh rằng thay đổi này giúp các nhà khoa học nghiên cứu cần sa dễ dàng hơn, nhất là về tiềm năng điều trị cơ đau mãn tính và các căn bệnh khác.
“Sắc lệnh hành pháp mà tổng thống sẽ ký hôm nay tập trung vào tăng cường nghiên cứu đối với cần sa sử dụng trong y tế,” một giới chức cấp cao trong chính quyền nói với ABC.
“Tổng thống rất tập trung vào những lợi ích y tế tiềm năng. Ông ấy chỉ đạo cách tiếp cận theo hiểu biết chung và cách làm này sẽ tự động bắt đầu để cải thiện nghiên cứu cần sa y tế giúp bệnh nhân và bác sĩ có thể hiểu tốt hơn. Đó là mục tiêu chính,” giới chức này nói thêm.
Sắc lệnh chỉ đạo bộ trưởng Tư Pháp, bà Pam Bondi, đẩy nhanh việc hoàn thành quá trình tái phân loại cần sa, theo một giới chức cấp cao của Tòa Bạch Ốc được ABC dẫn lại.
“Gần một phần tư người trưởng thành ở Mỹ bị đau mãn tính; hơn một trong ba người cao niên và sáu trong 10 người sử dụng cần sa y tế cho biết họ cần tới cần sa kiểm soát cơn đau,” giới chức này nói.
Sắc lệnh này có nghĩa là chính phủ Mỹ chính thức thừa nhận cần sa có thể có giá trị y tế.
“Ý định của ông ấy (Trump) là loại bỏ các rào cản đối với nghiên cứu. Tổng thống đã nghe rất nhiều người nói về lợi ích tiềm năng của cần sa y tế, nhưng ông cũng nghe từ các bệnh nhân và bác sĩ rằng không có đủ nghiên cứu để đưa ra các hướng dẫn y tế và rằng nhiều bệnh nhân đang sử dụng các sản phẩm này mà không hỏi bác sĩ,” giới chức này nói thêm. (NNL)[dt]















































































