WASHINGTON, DC (NV) – Văn phòng công tố viên đặc biệt đã gửi thư cho cựu Tổng Thống Donald Trump, thông báo rằng ông là mục tiêu trong vụ điều tra về hành động sai phạm liên quan đến việc tàng trữ hồ sơ mật.
Đây là dấu hiệu cho thấy Công Tố Viên Đặc Biệt Jack Smith đang chuẩn bị truy tố cựu tổng thống, theo hãng thông tấn UPI loan tin hôm Thứ Tư, 7 Tháng Sáu.

Cùng ngày trước khi thông tin trên được phổ biến, trong buổi phỏng vấn với The New York Times, ông Trump phủ nhận việc bị trở thành mục tiêu của cuộc điều tra.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình ông Smith thụ lý điều tra vụ tàng trữ các tài liệu mật sau nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, sau khi FBI tìm thấy những tài liệu nhạy cảm ở khu nghỉ mát Mar-a-Lago hồi Tháng Tám năm ngoái.
Mặc dù văn phòng của ông Smith chưa xác nhận bức thư, tuy nhiên theo hướng dẫn của Bộ Tư Pháp, công tố viên được quyền gửi thư báo đến những ai đang đứng trước nguy cơ bị buộc tội trong quá trình điều tra của đại bồi thẩm đoàn. Mục đích của việc này là để người bị trở thành mục tiêu có thể chuẩn bị lời khai hoặc trình bày bằng chứng trước khi bị truy tố.
Theo Bộ Tư Pháp, thư thường được gửi khi công tố viên có “bằng chứng đáng kể liên quan đến việc người nào đó phạm tội và là bị cáo giả định theo phán định của công tố viên.”
Trong vài tuần qua, một đại bồi thẩm đoàn ở Florida được nghe lời khai từ nhiều nhân chứng liên quan đến cuộc điều tra, bao gồm phụ tá và luật sư của ông Trump, cũng như người làm tại Mar-a-Lago.
Trước đó, hôm Thứ Hai, 5 Tháng Sáu, các luật sư của ông Trump gồm ông John Rowley, ông James Trusty và bà Lindsey Halligan có buổi gặp gỡ với viên chức Bộ Tư Pháp, trong đó có cả ông Smith.
Tháng trước, nhóm luật sư đại diện cựu tổng thống từng đề nghị gặp mặt ông Merrick Garland, bộ trưởng Tư Pháp. Tuy nhiên ông Garland không tham dự buổi họp hôm 5 Tháng Sáu.
Tuần trước, công tố viên thu thập được một đoạn ghi âm, trong đó ông Trump nói về các tài liệu mật mà ông vẫn giữ sau khi rời Tòa Bạch Ốc.
Phản ứng trước cuộc điều tra, cựu Tổng Thống Trump gọi đây là hành động có động cơ chính trị nhằm gây khó khăn cho chiến dịch tái tranh cử của ông, đồng thời khẳng định không làm gì sai trái. (MPL) [qd]






















































































