Trump: Mỹ đang ‘có quan hệ rất tốt với Trung Quốc’

WASHINGTON, DC (NV) Trong lúc Tổng Thống Donald Trump và lãnh đạo Cộng Hòa ngày càng dùng chữ “Cộng Sản” để công kích đối thủ Dân Chủ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tòa Bạch Ốc lại chuẩn bị một trong những cuộc tiếp đón long trọng nhất dành cho Chủ Tịch Tập Cận Bình, người đồng thời là Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Sự tương phản này nổi bật trong chính lời nói của ông Trump hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Chín, khi trả lời các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc, theo AP.

Tổng Thống Donald Trump bắt tay chào đón Chủ Tịch Tập Cận Bình hồi sang thăm Bắc Kinh. (Hình: Kenny Holston/Pool/AFP via Getty Images)

Khi được hỏi về chuyến thăm của Tập vào tuần tới, ông Trump không chỉ nói hai người có quan hệ tốt mà còn gọi việc ông Tập đến Mỹ là một “vinh dự to lớn,” cho biết hai người “rất thân thiết” và Mỹ đang “có quan hệ rất tốt với Trung Quốc.”

Ông Trump đặc biệt nói nhiều về bữa quốc yến. Ông tỏ ý tiếc là phòng khiêu vũ của Tòa Bạch Ốc chưa hoàn thành, bởi nếu có phòng lớn, theo ông, khoảng 2,000 khách có thể dự tiệc. Phòng hiện tại chỉ chứa khoảng 125 người, trong khi “hàng ngàn người” muốn có vé và ông Trump nói ông phải từ chối nhiều người là bạn thân.

Nghi thức dự kiến còn vượt quá một bữa quốc yến thông thường. Reuters cho biết ông Trump dự định đích thân ra phi trường quân sự Joint Base Andrews đón ông Tập, một hành động hiếm đối với tổng thống Mỹ. Sau đó sẽ có lễ đón chính thức tại Tòa Bạch Ốc, duyệt quân tại Rose Garden và quốc yến với nhiều lãnh đạo công nghệ hàng đầu như Jeff Bezos, Sundar Pichai, Sam Altman, Tim Cook, Elon Musk, Jensen Huang và Michael Dell.

Cuộc gặp ngày 24 Tháng Chín dự kiến bàn về thương mại, đất hiếm, trí tuệ nhân tạo và các vấn đề chiến lược khác.

Washington và Beijing cũng đang thảo luận những thỏa thuận kinh tế có thể được công bố trong chuyến thăm.

Không có gì bất thường về mặt ngoại giao khi một tổng thống Mỹ tiếp một lãnh đạo có hệ thống chính trị khác biệt hoặc thậm chí là đối thủ chiến lược. Ngoại giao đòi hỏi các quốc gia thương lượng với những chính phủ mà họ không chia sẻ ý thức hệ.

Điều đáng phân tích ở đây là cách chữ “Cộng Sản” được ông Trump sử dụng hoàn toàn khác nhau trong đối ngoại và chính trị nội bộ.

Chỉ hơn hai tuần trước, ngày 2 Tháng Chín, cũng khi nói về chuyến thăm sắp tới của ông Tập, ông Trump chuyển ngay sang cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và tuyên bố: “Chúng ta sẽ đánh bại đảng Dân Chủ Cộng Sản.” Ông nói các thành viên Dân Chủ “không phải xã hội chủ nghĩa” mà là “Cộng Sản,” và khẳng định họ đã “bỏ qua chủ nghĩa xã hội” để đi thẳng tới chủ nghĩa cộng sản.

Tại đại hội giữa nhiệm kỳ của Cộng Hòa ở Dallas ngày 9 Tháng Chín, ông Trump tiếp tục dùng chữ “cộng sản” nhiều lần và cảnh báo Quốc Hội có thể bị một “khối cộng sản” kiểm soát nếu Dân Chủ thắng cử. FactCheck.org lưu ý rằng chủ nghĩa xã hội dân chủ và chủ nghĩa cộng sản không phải cùng một hệ tư tưởng, và các ứng viên tự nhận là “democratic socialist” (người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ) chiếm một phần nhỏ trong số ứng viên Dân Chủ.

Trong khi đó, người mà ông Trump sắp đích thân ra phi trường đón không phải một chính trị gia Mỹ bị đối thủ gắn nhãn “Cộng Sản.” Ông Tập Cận Bình thực sự là Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, Chủ Tịch Trung Quốc và Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương. 

Điều này không có nghĩa việc tiếp ông Tập là bằng chứng ông Trump ủng hộ chủ nghĩa cộng sản. Quan hệ quốc tế không vận hành theo tiêu chuẩn đó. Richard Nixon từng đến Trung Quốc của Mao Trạch Đông; nhiều tổng thống Mỹ thuộc cả hai đảng đã làm việc với Bắc Kinh trong khi vẫn bất đồng sâu sắc với hệ thống chính trị của Trung Quốc.

Nhưng sự tương phản đặt ra một câu hỏi khác về ngôn ngữ chính trị.

Nếu “Cộng Sản” được sử dụng như một định nghĩa chính xác về một hệ thống chính trị, thì Đảng Cộng Sản Trung Quốc và người đứng đầu đảng này là trường hợp rõ ràng nhất để áp dụng thuật ngữ đó. Nhưng trong chính trị Mỹ hiện nay, ông Trump lại thường sử dụng cùng chữ này để mô tả hàng loạt đối thủ Dân Chủ vốn không chủ trương thiết lập một nhà nước độc đảng kiểu Trung Quốc.

Do đó, hai hình ảnh trong cùng một tháng rất khác nhau với đối thủ trong nước, ông Trump cảnh báo “Cộng Sản” như một mối nguy cần đánh bại tại thùng phiếu, nhưng với người đứng đầu một đảng cộng sản thực sự, ông nói về “niềm vinh dự to lớn,” quan hệ rất tốt, và chuẩn bị đích thân ra phi trường tiếp đón.

Sự khác biệt đó không nhất thiết là mâu thuẫn trong chính sách ngoại giao. Chính sự khác biệt ấy mới là điều cử tri cần phân biệt khi nghe chữ “Cộng Sản” được sử dụng trong mùa bầu cử. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT