WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump cho hay ông nhận lời mời thăm Trung Quốc vào Tháng Tư của Chủ Tịch Tập Cận Bình và sẽ mời ông Tập thăm Mỹ sau đó trong năm 2026, theo USA Today.
Tổng Thống Trump công bố kế hoạch này sau khi điện đàm với Chủ Tịch Tập hôm Thứ Hai, 24 Tháng Mười Một, sau gần bốn tuần hai ông hội đàm ở Nam Hàn hôm 30 Tháng Mười giữa lúc mối quan hệ Mỹ-Trung hết sức căng thẳng do thuế quan của ông Trump.

Trong cuộc hội đàm ở Nam Hàn, ông Tập đồng ý mua lại đậu nành Mỹ và ngưng hạn chế xuất cảng đất hiếm, còn ông Trump đồng ý giảm 10% thuế quan đối với Trung Quốc. Hai bên cũng đồng ý hoãn kế hoạch áp thuế quan lẫn nhau trên 100%.
“Từ đó tới nay, có nhiều tiến bộ ở cả hai bên trong việc giữ đúng thỏa thuận của chúng tôi,” Tổng Thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông hôm Thứ Hai. “Nay, chúng tôi có thể nhắm tới mục tiêu lớn. Để đạt mục tiêu đó, Chủ Tịch Tập mời tôi thăm Bắc Kinh vào Tháng Tư, tôi nhận lời, và tôi cũng mời ông thăm Mỹ sau đó trong năm.”
Chuyến thăm sẽ là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc từ khi ông Trump thăm chính thức nước này trong nhiệm kỳ đầu hồi năm 2017.
Trong cuộc điện đàm hôm Thứ Hai, ông Tập nói với ông Trump rằng mối quan hệ Trung-Mỹ “nhìn chung giữ được hướng đi đều đặn và tích cực” từ sau cuộc hội đàm ở Busan, Nam Hàn, theo bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc.
“Hai bên nên giữ đà này, tiếp tục đi đúng hướng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và có lợi cho đôi bên, kéo dài danh sách hợp tác và cắt ngắn danh sách chuyện rắc rối,” bà Ninh cho hay.
Ông Tập cũng cho ông Trump biết việc Đài Loan “trở về với Trung Quốc” là phần quan trọng trong trật tự thế giới thời hậu chiến, theo bà Ninh.
“Trung Quốc và Mỹ từng cùng nhau chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít và quân phiệt, và nay nên hợp tác bảo vệ thành quả Đệ Nhị Thế Chiến,” bà Ninh nhấn mạnh.
Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ của Trung Quốc và không loại trừ dùng vũ lực chiếm đảo quốc này. Tuy nhiên, chính phủ Đài Loan bác bỏ lập trường của Trung Quốc và tuyên bố chỉ người dân Đài Loan mới có quyền quyết định tương lai của họ.
Hàng chục năm nay, các tổng thống Mỹ đều tuân thủ “chính sách Một Trung Quốc” mơ hồ, theo đó, Mỹ công nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất của Trung Quốc nhưng vẫn giữ mối quan hệ ngoại giao không chính thức với Đài Loan. (Th.Long) [kn]















































































