Trump văng tục, đe dọa Iran khi Vance đang đàm phán ở Thụy Sĩ

WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Sáu, phái đoàn ngoại giao từ Washington và Tehran đến Thụy Sĩ, bắt đầu gặp gỡ các bên trung gian đến từ Pakistan và Qatar, để đàm phán về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran.

Trong khi Phó Tổng Thống Mỹ JD Vance ca ngợi những tiến bộ bước đầu đạt được tại Thụy Sĩ, thì từ Washington, Tổng Thống Donald Trump đã văng tục với quốc gia này trong một cuộc phỏng vấn khoảng 20 phút qua điện thoại với Fox News, theo CNN thuật lại.

Phó Tổng Thống Mỹ JD Vance (phải) gặp Thủ Tướng Pakistan Shehbaz Sharif (trái) tại khách sạn Bürgenstock, Thụy Sĩ, vào ngày 21 Tháng Sáu, năm 2026, trước thềm các cuộc đàm phán cấp cao nhằm thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông. (Hình: Nathan Howard / POOL / AFP via Getty Images)

“Nếu đóng cửa nó (eo biển Hormuz,) các ông sẽ mất cả đất nước,” ông Trump kể lại những gì mình đã nói với các quan chức Iran. “Các ông thậm chí sẽ chẳng thể quay về được cái đất nước ‘f**king’ của các ông đâu.”

Đồng thời, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào sáng Chủ Nhật: “Iran phải lập tức ngăn chặn các lực lượng được trả lương hậu hĩnh của họ gây rối tại Lebanon. Nếu không, chúng tôi sẽ lại giáng đòn mạnh vào Iran, y như những gì đã làm tuần trước, thậm chí còn mạnh hơn nữa!!!”

Cũng theo cuộc điện đàm với Fox News vào sáng Chủ Nhật, ông Trump tuyên bố Mỹ có thể sẽ “tiếp quản” eo biển Hormuz nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

Ngay sau đó, theo tin từ truyền thông nhà nước Iran, phái đoàn Iran đang tham gia các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ đã gửi công hàm phản đối tổng thống Hoa Kỳ đưa ra lời đe dọa nhắm vào các nhà đàm phán và quốc gia của họ.

“Phái đoàn Iran đã gửi công hàm phản đối tới phía Mỹ và hiện đang cân nhắc các phương án phản ứng thích hợp trước những lời đe dọa bằng lời nói gần đây của ông Donald Trump,” Press TV – một kênh truyền thông nhà nước của Iran – đăng tải trên mạng xã hội X.

Cuộc đàm phán diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock (do Qatar sở hữu) nằm trên đỉnh núi ở Thụy Sĩ. Đây là cuộc gặp đầu tiên được tổ chức theo các điều khoản của biên bản ghi nhớ đã được lãnh đạo Mỹ và Iran ký vào tuần trước.

Một nhà ngoại giao nắm thông tin về cuộc gặp chia sẻ với CNN rằng các cuộc thảo luận kín diễn ra hôm nay tập trung vào cuộc chiến tại Lebanon, vấn đề eo biển Hormuz và kho dự trữ hạt nhân của Iran.

Hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Sáu, truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng bộ chỉ huy quân sự nước này tuyên bố sẽ đóng cửa eo biển do các hành vi bị cáo buộc là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon của Israel, cũng như việc Mỹ “không thực hiện” điều khoản đầu tiên trong thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột.

Tổng Thống Trump vẫn khẳng định niềm tin Mỹ có thể trở thành “thiên thần hộ mệnh” của eo biển này và nhận 20% lượng dầu vận chuyển qua đó.

Truyền thông nhà nước Lebanon đưa tin hôm Chủ Nhật rằng ít nhất bảy người chết, trong đó có một trẻ em và hai người cao niên, trong các cuộc đột kích của quân đội Israel tại thị trấn Sahmar thuộc thung lũng Bekaa, thuộc Lebanon. (KL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT