Tuesday, April 23, 2024

Trung Quốc dọa sẽ trừng phạt Lockheed Martin vì bán võ khí cho Đài Loan

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Ba, 14 Tháng Bảy, nói rằng sẽ có biện pháp trừng phạt công ty quốc phòng Mỹ Lockheed Martin, chỉ ít ngày sau khi chính phủ Mỹ chấp thuận việc cho Đài Loan mua hệ thống cải biến hỏa tiễn do công ty này chế tạo.

Theo bản tin của hãng thông tấn AFP, giao kèo võ khí này liên hệ tới hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), cũng sẽ là giao kèo võ khí mới nhất mà đảo quốc này đặt mua từ Mỹ nhằm gia tăng khả năng phòng thủ chống đe dọa từ Trung Quốc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) nói: “Trung Quốc mạnh mẽ phản đối việc Mỹ bán võ khí cho Đài Loan,” và kêu gọi Washington tuân thủ thỏa thuận rằng “Đài Loan là một phần của Trung Quốc.”

Họ Triệu nói thêm rằng Mỹ phải “ngưng bán võ khí cho Đài Loan và chấm dứt mối quan hệ quân sự, để không gây thêm thiệt hại cho mối quan hệ Trung Quốc-Mỹ và hòa bình cùng sự ổn định ở eo biển Đài Loan.”

Bộ Ngoại Giao Đài Loan đáp lại rằng quốc gia này “mạnh mẽ lên án thái độ thiếu suy nghĩ và đe dọa thô thiển” từ Trung Quốc liên quan đến loan báo bán võ khí của Mỹ.

Nữ phát ngôn viên Joanne Ou cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí: “Đài Loan cần có võ khí mua từ nước ngoài để tăng cường khả năng phòng thủ và duy trì hòa bình ở eo biển Đài Loan.”

Bà Ou nói thêm: “Đây cũng là hành động hợp pháp để bảo vệ chủ quyền quốc gia và hệ thống dân chủ của Đài Loan.”

Hồi năm ngoái, Trung Quốc cũng đe dọa trừng phạt các công ty Mỹ liên hệ tới giao kèo bán chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT