WASHINGTON (AP) — Giới chức Mỹ nghĩ rằng Trung Quốc che giấu bùng phát bệnh dịch và mức độ lây lan nhanh chóng nhằm mục đích thu gom vật dụng y tế để đáp ứng nhu cầu trong nước.
Theo bản báo cáo dài bốn trang, đề ngày 1 Tháng Năm, của Bộ Nội An mà hãng thông tấn AP có được cho thấy các viên chức tình báo Hoa Kỳ nhận định các lãnh đạo Trung Quốc cố tình che dấu thế giới mức độ nguy kịch của đại dịch.
Bản báo cáo này không được đánh giá là tối mật nhưng chỉ dành riêng cho giới chức thẩm quyền.
Các chuyên gia Mỹ phân tích các dữ kiện cho thấy Trung Quốc cố tình làm giảm nhẹ tình hình nguy ngập của bệnh dịch, tuy nhiên, gia tăng nhập cảng y cụ, đồng thời lại giảm xuất cảng loại mặt hàng này.
Vào thời điểm đó phía Trung Quốc chối không có lệnh hạn chế xuất cảng các mặt hàng y tế và cố tình làm xáo trộn cũng như trì hoãn những dữ liệu liên quan đến việc xuất nhập cảng và giao thương.
Cũng trong báo cáo này cho biết trong thời điểm Tháng Giêng, Trung Quốc cố ém nhẹm thông tin không báo cáo cho Tố Chức Y Tế Thế Giới biết rằng COVID-19 là loại virus có mức độ truyền nhiễm cao độ để họ có thể thu gom hàng y tế từ ngoại quốc.
Kết luận trên dựa theo dữ liệu các con số nhập cảng vào Trung Quốc tăng vọt trên những mặt hàng như khẩu trang và trang phục bảo vệ y tế.

Phù hợp với báo cáo trên về chuyện Trung Quốc đánh lừa thế giới về tình hình bệnh dịch để gom hàng y tế, các dữ liệu kinh tế và hồ sơ nội bộ cho thấy chính phủ Hoa Kỳ khuyến khích các nhà sản xuất Mỹ bán hàng triệu Mỹ kim khẩu trang và thiết bị y tế cho Trung Quốc vào Tháng Một và Hai vừa qua, theo nhật báo Washington Post.
Giá trị xuất cảng khẩu trang và đồ bảo vệ y tế từ Hoa Kỳ sang Trung Quốc tăng 1,000% so với cùng thời điểm vào năm ngoái.
Tính bằng trị giá tiền mặt, mức tăng này đi từ $1.4 triệu đến $17.6 triệu, so sánh thời điểm Tháng Giêng và Hai, 2019 với cùng tháng trong năm 2020.
Chi tiết về những thông số trên dựa theo hồ sơ xuất cảng các vật dụng bảo vệ y tế từ Sở Quan Thuế do tổ chức Public Citizen thu thập.
Cũng trong hồ sơ xuất cảng, các chuyến hàng chở máy trợ thở và quần áo bảo vệ y tế tăng gấp trăm lần.
Trở về thời điểm ngày 30 Tháng Giêng, Bộ Trưởng Thương Mại, Wilbur Ross, nói trên đài Fox News rằng bệnh dịch hoành hành tại Trung Quốc là cơ hội đưa việc làm trở về nước Mỹ.
Trong vài tuần gần đây, Tổng Thống Donald Trump gia tăng tố cáo Trung Quốc phải chịu trách nhiệm để cho bệnh dịch lây lan và phải bồi thường thiệt hại.
Hiện nay, Tổng Thống Trump bị chỉ trích thiếu dự đoán và chậm chạp phản ứng khi tình trạng bệnh dịch bùng phát tại Hoa Kỳ bộc lộ những thiếu sót về mặt chuẩn bị từ việc xét nghiệm đến các dụng cụ y tế cần thiết để đối phó với bệnh dịch.
Những lời khen ngợi của tổng thống Trump dành cho ông Tập Cận Bình và chính phủ Trung Quốc trong việc chống dịch trở thành tâm điểm chỉ trích ông cố tình làm giảm nhẹ nguy cơ bệnh dịch vì sợ thị trường chứng khoán đi xuống ảnh hưởng đến cuộc tái tranh cử. (MPL) (kn)















































































