EVANSVILLE, Indiana (NV) – Loan báo từ chính quyền Trung Quốc tuần này là sẽ ngừng nhập cảng nông phẩm từ Mỹ đã làm rúng động lãnh vực nông nghiệp vốn đang gặp nhiều khó khăn của Mỹ hiện nay.
“Đây coi như một thảm họa,” theo lời ông Will Rogers, phát ngôn viên hiệp hội nông gia American Farm Bureau Federation. “Hiện không có một nông phẩm Mỹ nào có thể được coi là an toàn.”
Bộ Thương Mại Trung Quốc hôm Thứ Ba, 6 Tháng Tám, loan báo sẽ ngưng mọi giao kèo mua nông phẩm Mỹ để trả đũa đe dọa của Tổng Thống Donald Trump là đánh thuế nhập cảng 10% lên số hàng hóa trị giá khoảng $300 tỉ từ Trung Quốc.
“Tăng thuế quan là một sự vi phạm trầm trọng về thỏa thuận có trong cuộc họp giữa nguyên thủ hai quốc gia Trung Quốc và Mỹ,” theo bản thông cáo của Bộ Thương Mại Trung Quốc.
Loan báo của phía Trung Quốc ảnh hưởng rất nặng nề đến các nhà nông Mỹ.
Trung Quốc từ năm 2008 tới nay là thị trường xuất cảng lớn thứ nhì cho nông phẩm Mỹ, theo Bộ Nông Nghiệp Mỹ. Điều này bất ngờ thay đổi hồi mùa Hè năm ngoái khi Bắc Kinh trả đũa Mỹ bằng cách tăng thuế quan đánh vào nông phẩm. Đến cuối năm 2018, thị trường Trung Quốc rơi xuống hàng thứ năm.

Ông Rogers nói rằng đây là một sự sụt giảm trầm trọng. Tuy nhiên, cho cả năm 2018, Trung Quốc vẫn nhập cảng khoảng $9.1 tỉ nông phẩm Mỹ.
“Nay, chúng ta có thể sẽ mất luôn thị trường trị giá $9.1 tỉ năm 2018 đó, vốn đã giảm mạnh so với mức $19.5 tỉ mà các nông dân Mỹ xuất cảng sang Trung Quốc năm 2017,” theo ông Zippy Duvall, chủ tịch American Farm Bureau Federation.
Ông Rogers nói rằng tuy chính phủ của Tổng Thống Donald Trump đã cho tiền trợ giúp, khoảng $10 tỉ năm 2018 và $14.5 tỉ năm 2019, những số tiền này không đủ trang trải những thua lỗ của nhà nông và việc tái lập thương mại với Trung Quốc là giải pháp duy nhất trên đường dài.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia trong kỹ nghệ nông nghiệp nói rằng ngay cả trong trường hợp có thỏa thuận, thị trường Trung Quốc có thể sẽ không còn nữa.
“Khi chúng ta không đưa sản phẩm của mình đến khách hàng, chúng ta dạy họ cách làm sao có thể hoạt động bình thường mà không cần đến chúng ta,” theo lời ông Kirk Leeds, giám đốc điều hành Hiệp Hội Đậu Nành tiểu bang Iowa. (V.Giang)
[jwplayer eYXpRjzL]









































































