Lợi thế kỹ thuật Mỹ xói mòn, Úc-Anh-Mỹ cần tập hợp nguồn lực

CANBERRA, Úc (NV) – Lợi thế về kỹ thuật của Mỹ đang dần suy yếu, do đó liên minh AUKUS – gồm Úc, Anh và Mỹ – phải hợp tác về những kỹ thuật như lượng tử và siêu thanh để có thể cạnh tranh với Trung Quốc, theo Reuters trích dẫn phát biểu của ông Andrew Shearer, giám đốc Văn Phòng Tình Báo Quốc Gia Úc, tại sự kiện Đối Thoại Sydney hôm Thứ Ba, 4 Tháng Tư.

Cũng trong sự kiện, ông Eric Schmidt, cựu tổng giám đốc Google, chủ tịch Dự Án Nghiên Cứu Cạnh Tranh Đặc Biệt của Mỹ, nói rằng Trung Quốc không hề giống Liên Xô ở thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, mà là “một đối thủ chuyên quyền được những nhà kỹ trị rất có năng lực điều hành trong việc phát minh tương lai mới.”

Tổng Thống Joe Biden (giữa) cùng ông Anthony Albanese (trái), thủ tướng Úc, và ông Rishi Sunak, thủ tướng Anh. (Hình: Leon Neal/Getty Images)

Phát biểu tại sự kiện, ông Sheater nhấn mạnh rằng cán cân quyền lực ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đang bắt đầu lệch khỏi Mỹ và đồng minh, từ đó làm suy yếu khả năng răn đe của khối này. “Chúng ta đang chứng kiến một số lợi thế kỹ thuật lâu đời của mình bắt đầu bị xói mòn, thậm chí trong một số trường hợp sẽ biến mất hoàn toàn,” ông nói.

Trong thời gian tới, Úc sẽ thông qua liên minh AUKUS để mua đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử từ Mỹ. Ngoài ra theo ông Richard Marles, bộ trưởng Quốc Phòng Úc, quốc gia này cũng chia sẻ một số kỹ thuật quốc phòng khác. 

Bà Michelle Simmons, nhà khoa học máy tính lượng tử hàng đầu nước Úc, nói rằng nếu muốn hợp tác hiệu quả và bảo đảm liên minh luôn dẫn đầu, thì AUKUS cần xóa bỏ các rào cản, chẳng hạn những hạn chế về đầu tư ngoại quốc hoặc visa. Đồng thời bà kêu gọi ba nước thành lập “sứ mệnh chung” để phát triển máy tính lượng tử.

Trong khi đó ông Stephen Lovegrove, cựu cố vấn an ninh Anh, cho biết London đang đi sau trong lĩnh vực siêu thanh, từ đó bày tỏ hy vọng AUKUS sẽ giúp đỡ.

Ông Schmidt, người từng cố vấn cho Bộ Quốc Phòng Mỹ về trí tuệ nhân tạo, nhấn mạnh rằng hiện nay Trung Quốc đang phát triển máy bay không người lái, kỹ thuật tự động hóa và siêu thanh. Đây sẽ là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu quân sự của Úc.

Theo ông, mặc dù Trung Quốc và đồng minh Tây phương có thể có chia rẽ trong những kỹ thuật then chốt, nhưng không nên xem Trung Quốc là kẻ thù, hai bên có thể hợp tác trong các lĩnh vực khác. Đồng thời, ông chỉ trích chính phủ Mỹ vì hạn chế nhà nghiên cứu Trung Quốc đến Mỹ làm việc trong những kỹ thuật như điện toán lượng tử. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT