SALT LAKE CITY, Utah (NV) – Thống đốc tiểu bang Utah, ông Gary Herbert, tối Chủ Nhật, 8 Tháng Mười Một, công bố tình trạng khẩn cấp y tế và đưa ra một loạt các biện pháp, gồm cả buộc đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang, để ngăn ngừa tình trạng các bệnh viện hết chỗ điều trị, trong lúc có sự tăng vọt về số ca bệnh COVID-19 ở tiểu bang này, cũng như ở nhiều nơi khác tại Mỹ.
Vị thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa đã loan báo tình trạng khẩn cấp trong một đoạn video đưa lên trang mạng xã hội, trong lúc số người phải vào bệnh viện và các trường hợp bệnh COVID-19 tăng vọt ở tiểu bang Utah.

Ông Herbert nói rằng: “Do mức độ lây nhiễm COVID-19 đáng lo ngại trong tiểu bang của chúng ta, tối nay tôi công bố tình trạng khẩn cấp với một số thay đổi quan trọng trong cách chúng ta đối phó. Các thay đổi này không đóng lại nền kinh tế của chúng ta, nhưng là điều hoàn toàn cần thiết để cứu mạng người và giữ cho các bệnh viện không bị đầy chật.”
Biện pháp buộc tất cả mọi cư dân tiểu bang phải đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, cũng như trong các tòa nhà, nếu đứng trong khoảng cách 6 foot cạnh người không cùng chung sống ở nhà. Các doanh nghiệp cũng bị buộc phải thi hành luật đeo khẩu trang cho cả nhân viên lẫn khách hàng, những người không tuân hành sẽ bị phạt, theo ông Herbert.
Ông cũng cấm mọi cuộc tụ tập vui chơi ngoài trời giữa những người không cùng một gia đình và tạm ngưng mọi cuộc tranh tài thể thao trung học.
Thống đốc Herbert cũng buộc các sinh viên, dù ở đại học công hay tư, và ở trong ký túc xá hay dự các lớp học trực tiếp tận mặt, phải thử nghiệm COVID-19 ít nhất một tuần một lần.
Lệnh này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào lúc 1 giờ trưa ngày Thứ Hai, 9 Tháng Mười Một, giờ đia phương. Tuy nhiên, trong khi lệnh cấm tụ tập và các hoạt động ngoài trời sẽ hết hạn ngày 23 Tháng Mười Một, lệnh đeo khẩu trang và thử nghiệm COVID-19 cho sinh viên sẽ tiếp tục cho tới khi có thông báo sau.
Ông Herbert cảnh cáo rằng tiền phạt về các vụ vi phạm tụ tập nơi công cộng có thể lên tới $10,000 cho mỗi vụ.
Lệnh ở Utah được đưa ra trong lúc có sự gia tăng về số ca COVID-19 tại nhiều nơi ở Mỹ, với hơn 128,400 trường hợp mới nhiễm, được loan báo hôm Chủ Nhật. (V.Giang) [kn]

























































































































