Thursday, April 18, 2024

Ủy Ban Tài Chánh Hạ Viện thuận tài trợ $14 tỷ cho kỹ nghệ hàng không

WASHINGTON, DC (NV) – Ủy Ban Tài Chánh Hạ Viện chuẩn thuận tài trợ các hãng hàng không khoản ngân quỹ $14 tỷ để trả lương nhân viên, theo Reuters loan tin hôm Thứ Năm, 11 Tháng Hai.

Thỏa thuận tài trợ các hãng hàng không này được thông qua với số phiếu 29-24 tại Ủy Ban Tài Chánh Hạ Viện.

Phi trường vắng lặng mùa dịch bệnh. (Hình minh họa: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

Khoản ngân quỹ này nằm trong chương trình cứu nguy kinh tế trị giá $1,900 tỷ do Tổng Thống Joe Biden đề nghị và được đảng Dân Chủ ở lưỡng viện Quốc Hội thúc đẩy thông qua.

Đây là nỗ lực cứu các hãng hàng không lần thứ ba kể từ khi dịch bệnh làm tê liệt toàn bộ kỹ nghệ hàng không. 

Mỗi ngày các hãng hàng không mất hàng triệu đô la trước tình cảnh dịch bệnh làm giảm nhu cầu du lịch toàn thế giới.

Hãng American Airlines và United Airlines đã cho hơn 27,000 nhân viên ngồi nhà chờ việc mà không có bất kỳ hỗ trợ tài chánh nào khi ngân quỹ cứu nguy từ các đợt trước sẽ hết hạn vào ngày 1 Tháng Tư.

Bà Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Hạ Viện, dự đoán Quốc Hội sẽ thông qua dự luật cứu nguy trị giá $1,900 tỷ vào cuối Tháng Hai.

Sau kết quả bỏ phiếu chuẩn thuận tài trợ tiền lương và ngăn chặn việc sa thải nhân viên của Ủy Ban Tài Chánh Hạ Viện, hãng American Airlines gửi ra tuyên bố “quyết định trên đã ‘cứu mạng’ đội ngũ nhân viên chúng tôi.”

Airline Pilots Association, nghiệp đoàn phi công thương mại lớn nhất, nhận định quỹ cứu nguy vừa thông qua “giúp ngăn ngừa tình trạng tài chánh bi đát hiện nay đang trên đà đưa đến tình cảnh hàng chục ngàn nhân viên hàng không bị mất việc.” (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT