NEW YORK, New York (AP) – Tạm gạt qua bên mối quan hệ căng thẳng từ lâu giữa hai yếu nhân, hôm Thứ Tư, Tổng Thống Barack Obama của Mỹ và Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel có một cuộc họp song phương nhân dịp cùng tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.
Cuộc gặp gỡ này được coi như là lần cuối cùng giữa hai nhà lãnh đạo vì nhiệm kỳ của ông Obam sẽ kết thúc vào Tháng Giêng năm 2017.
Đặt vần đề an ninh lên hàng đầu, Tổng Thống Obama xác nhận Mỹ tiếp tục duy trì những cam kết về an ninh với Israel, thể hiện cụ thể bằng kế hoạch viện trợ quân sự $38 tỷ trong 10 năm, ngân khoản lớn nhất so với bất cứ một quốc gia nào khác.
Các phóng viên chỉ được có mặt trong một phần của cuộc họp lâu nửa giờ, cho biết Tổng Thống Obama chỉ đề cập sơ qua những bất đồng ý kiến đối với việc Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư dân Do Thái trên đất Palestine, và không khí hội nghị có vẻ hòa hoãn êm ả.
Tuy nhiên, theo những nguồn tin do tiết lộ của những giới chức yêu cầu không nêu danh tánh, hai nhà lãnh đạo không tránh thảo luận đến những khác biệt vẫn còn tồn tại giữa hai nước. Bất đồng quan điểm lớn nhất là về vấn đề Iran.
Thủ Tướng Netanyahu mạnh mẽ chống đối thỏa hiệp của Tổng Thống Obama với Iran về chương trình phát triển nguyên tử. Cao điểm của hành động này là lúc ông Netanyahu đến Washington, DC, đọc diễn văn tại Quốc Hội Mỹ và Tổng Thống Obama không tiếp ông ở Tòa Bạch Ốc.
Mời độc giả xem video: Máy bay thám thính U2 rớt, 1 người chết, 1 người bị thương tại Bắc California
Nhưng sự chuyển hướng quan hệ giữa hai nước như thế nào sẽ là do người kế vị ông Obama.
Ông Trump nói rằng đối với ông chỉ là công việc như bình thường còn bà Clinton có lẽ sẽ gặp phải khó khăn giống như ông Obama trong vấn đề quốc gia Palestine.
Hiện nay, Pháp và Nga đều bày tỏ ý muốn đóng góp bằng một vai trò lớn hơn trong việc trung gian thương lượng giữa dân Do Thái và dân Palestine. (HC)















































































