Friday, April 19, 2024

Việt Nam trong danh sách các quốc gia bị Mỹ hủy ‘đặc quyền thương mại’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump hiện đang thu gọn danh sách các quốc gia gọi là “đang phát triển – developing country” được cấp đặc quyền thương mại, nhằm tạo sự dễ dàng hơn trong việc trừng phạt những trường hợp lạm dụng.

Nổi bật trong các quốc gia bị loại ra khỏi danh sách là Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore và Việt Nam.

Báo South China Morning Post cho biết chính phủ Hoa Kỳ hôm Thứ Hai, 10 Tháng Hai, loại bớt một số quốc gia trong danh sách từng được Washington xếp loại là “đang phát triển hay ít phát triển nhất,” nhằm dễ dàng mở cuộc điều tra nếu thấy các nước này gây thiệt hại cho các công ty Hoa Kỳ do có sự trợ giá khi xuất cảng, theo một bản thông cáo của Văn Phòng Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ (USTR).

Các quốc gia bị loại khỏi danh sách gồm có: Albania, Argentina, Armenia, Brazil, Bulgaria, Trung Quốc, Colombia, Costa Rica, Georgia, Hồng Kông, India, Indonesia, Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, Malaysia, Moldova, Montenegro, North Macedonia, Romania, Singapore, South Africa, South Korea, Thái Lan, Ukraine, và Việt Nam.

USTR nói rằng quyết định cập nhật danh sách các quốc gia đang phát triển được hưởng đặc quyền thương mại này là điều cần thiết vì danh sách trước đây, được đưa ra vào năm 1998, nay đã “lỗi thời.”

Hành động này đánh dấu sự thay đổi lớn từ hai thập niên nay trong chính sách thương mại của Hoa Kỳ liên quan đến các quốc gia đang phát triển và có thể đưa tới thêm các biện pháp trừng phạt nhắm  vào một số quốc gia xuất cảng hàng đầu trên thế giới.

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc, quốc gia nay không còn được Hoa Kỳ coi là “đang phát triển.” (Hình: Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

Điều này cũng phản ánh sự bực bội của Tổng Thống Trump về việc các cường quốc kinh tế như Trung Quốc và Ấn Độ vẫn tiếp tục được nhận những quyền lợi dành cho các quốc gia đang phát triển ở Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO).

Khi đến họp ở Davos, Thụy Sĩ, hồi tháng qua, ông Trump than phiền rằng WTO không đối xử công bằng với Hoa Kỳ.

“Trung Quốc được coi là một quốc gia đang phát triển. Ấn Độ được coi là một quốc gia đang phát triển. Chúng tôi không được coi là quốc gia đang phát triển. Theo ý tôi, Hoa Kỳ cũng là quốc gia đang phát triển.”

Mục tiêu của WTO khi cho các quốc gia đang phát triển đặc quyền thương mại là để các nước nghèo này giảm nghèo, tạo thêm công ăn việc làm và nhanh chóng hội nhập vào hệ thống thương mại toàn cầu.

Một số quốc gia như Brazil, Singapore và Nam Hàn đã tự ý bỏ quyền lợi của “quốc gia đang phát triển” trong các cuộc thương thảo thương mại sắp tới với Hoa Kỳ, trước khi USTR đưa ra bản thông cáo. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT