Friday, April 26, 2024

Ông gốc Việt bệnh tâm thần tấn công văn phòng dân biểu ở Virginia

FAIRFAX, Virginia (NV) – Một người đàn ông gốc Việt bệnh tâm thần cầm gậy bóng chày bằng sắt rượt đuổi và đe dọa một phụ nữ trong khu phố ở Bắc Virginia rồi tấn công văn phòng ông Gerry Connolly, dân biểu liên bang đảng Dân Chủ, và đánh trúng hai phụ nữ vào hôm Thứ Hai, 15 Tháng Năm, giới chức loan báo, theo AP.

Nhân viên của ông Connolly trốn trong văn phòng nội bộ tới khi cảnh sát tới trong vòng năm phút.

Nghi can Xuân-Kha Trần Phạm. (Hình: Fairfax Police Department)

Cảnh sát dùng súng điện khống chế nghi can Xuân-Kha Trần Phạm, 49 tuổi, cư dân Fairfax, ông Connolly cho hay. Ông Xuân-Kha bị giam tại Fairfax County Adult County mà không được phép nộp tiền thế chân tại ngoại, với cáo buộc hành hung và tấn công nghiêm trọng.

Nghi can Xuân-Kha từng tấn công cảnh sát năm ngoái. Cha nghi can, ông Hy Phạm, cho nhật báo Washington Post hay con trai ông bị tâm thần phân liệt và từng được điều trị bệnh tâm thần từ thời thiếu niên. Ông Hy cho biết, trước vụ tấn công hôm Thứ Hai, ông cố gắng đưa con đi điều trị nhưng không được.

Không ai bị thương nguy hiểm tính mạng do bị nghi can Xuân-Kha tấn công, nhưng Dân Biểu Connolly nói vụ này cho thấy công chức dễ bị tấn công như thế nào vào thời kỳ mà lời lẽ chính trị trở nên hiếu chiến như hiện nay.

“Tôi không có lý do tin rằng ông ta có động lực chính trị, nhưng có lẽ môi trường chính trị độc hại mà tất cả chúng ta đang sinh sống hiện nay làm ông ta bị kích động. Do đó, tôi hy vọng tất cả chúng ta cẩn thận từng lời ăn tiếng nói,” ông Connolly trả lời phỏng vấn cho hay. Ông không có mặt ở văn phòng lúc vụ tấn công xảy ra.

Một cô thực tập sinh mới làm ngày đầu tiên ở văn phòng này bị đánh trúng bên hông, và người phụ trách quan hệ với công chúng bị đánh trúng đầu, theo ông Connolly. Cả hai được đưa đi bệnh viện điều trị rồi được cho về, ông cho biết thêm.

Một cảnh sát viên cũng bị thương nhẹ khi tham gia bắt giữ nghi can Xuân-Kha, Trung Sĩ Lisa Gardner, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Fairfax (FPD), thông báo.

“Tới lúc này, chưa rõ nghi can tấn công vì lý do gì,” cảnh sát Quốc Hội loan báo chiều Thứ Hai.

FPD cho hay ông Xuân-Kha cũng bị nghi tấn công một người khác không lâu trước khi tấn công văn phòng Dân Biểu Connolly.

Khoảng 10 giờ rưỡi sáng Thứ Hai, một ông tới gần xe một phụ nữ đậu cách văn phòng ông Connolly khoảng 5 dặm và hỏi phụ nữ này có phải người da trắng không, rồi cầm gậy bóng chày đập kính xe và bỏ chạy, theo FPD.

Video từ camera an ninh nhà hàng xóm trong khu đó cho thấy một ông cầm gậy bóng chày rượt một phụ nữ vừa chạy vừa hét. Sau đó, cảnh sát xác định nghi can là ông Xuân-Kha.

Năm ngoái, cảnh sát tới nhà ông Xuân-Kha sau khi ông gọi 911 nói ông muốn hãm hại người khác, FPD cho hay. Khi tới nơi, cảnh sát bị ông Xuân-Kha tấn công và cố cướp súng, làm cảnh sát bị thương nhẹ, theo FPD.

Ông Xuân-Kha bị truy tố tội tấn công cảnh sát, chống cự bị bắt và âm mưu cướp súng cảnh sát, nhưng cuối cùng, ông được xóa cáo trạng sau khi đồng ý đi điều trị bệnh tâm thần, một nhân viên Biện Lý Cuộc Fairfax County Commonwealth cho biết.

Dân Biểu Gerry Connolly (Dân Chủ-Virginia). (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Nhiều giới chức dân cử khác ở Virginia lên án vụ tấn công văn phòng Dân Biểu Connolly. Thượng Nghị Sĩ Mark Warner (Dân Chủ-Virginia) gọi vụ này là “diễn biến đặc biệt đáng lo ngại.”

“Nạn hăm dọa và bạo lực – nhất là đối với công chức – không có chỗ đứng trong xã hội chúng ta,” ông Warner viết trên Twitter.

Từ sau vụ bạo loạn Quốc Hội 6 Tháng Giêng, 2021, tình trạng nhà lập pháp và gia đình bị đe dọa tăng vọt. Năm 2022, cảnh sát Quốc Hội điều tra khoảng 7,500 vụ đe dọa nhà lập pháp. Năm 2021, họ điều tra khoảng 10,000 vụ, hơn gấp đôi bốn năm trước đó.

Tháng Mười năm ngoái, một ông đột nhập nhà Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Hạ Viện lúc đó, ở San Francisco, đòi nói chuyện với bà, rồi dùng búa đập nứt sọ ông Paul Pelosi, chồng bà. (Th.Long) [kn]

MỚI CẬP NHẬT