Saturday, April 20, 2024

Số vụ chó cắn nhân viên bưu điện gia tăng cùng với phát triển bán hàng qua mạng

WASHINGTON, DC (AP) – Nhân viên giao thư bưu điện Mỹ ở thành phố Hatboro, tiểu bang Pennsylvania, ông James Solomon, nghĩ rằng biết đủ phương cách để ngăn ngừa bị chó tấn công, sau 17 năm trong ngành.

Nhưng ông hoàn toàn bất ngờ khi gõ cửa một căn nhà tuần qua và bà chủ nhà mở cửa.

“Ba con chó nhỏ ào ra tấn công tôi, cắn vào ống quyển,” theo lời ông Solomon.

“Tôi không chống đỡ gì được. Chúng cắn không đau lắm, nhưng rất dữ dằn, liên tiếp tấn công.”

Việc ngày càng có nhiều người mua hàng qua mạng và các công ty trông cậy vào bưu điện để giao hàng là điều tốt, nhưng cũng làm tăng số lần nhân viên đi giao hàng bị chó cắn.

Số vụ chó cắn nhân viên bưu điện lên tới 6,755 trong năm qua, tăng thêm 206 vụ so với năm trước và cao nhất trong ba thập niên nay, giữa khi việc mua hàng qua mạng phát triển mạnh và khách hàng đòi giao món hàng mua bảy ngày một tuần tại nhà của họ.

Thành phố Los Angeles đứng đầu danh sách năm 2016 với 80 vụ chó tấn công nhân viên bưu điện, tiếp theo là Houston với 62 và Cleveland với 60 vụ.

Tuy việc này vẫn thường thấy diễn tả trên màn ảnh là chuyện hài hước, cơ quan bưu điện Mỹ lại thấy đây không phải là việc đáng cười do phải trả các chi phí y tế và bồi thường cho nhân viên.

Giám đốc đặc trách an toàn cho cơ quan bưu điện ở Los Angeles, bà Linda DeCarlo, nói rằng chủ chó nên nhốt chúng vào phòng khác trước khi mở cửa cho nhân viên bưu điện và nhắc nhở người trong nhà chớ nên nhận thư trực tiếp từ người đưa thư vì các con chó có thể đe dọa chủ chúng.

Nói chung, có khoảng 4.5 triệu người Mỹ bị chó cắn mỗi năm, phần lớn là trẻ em, với số tiền bồi thường trung bình vào khoảng $33,230, theo công ty bảo hiểm State Farm và Insurance Information Institute. (V.Giang)

Gần phần nửa người Mỹ bị bệnh phong tình HPV

MỚI CẬP NHẬT