Thursday, April 18, 2024

Mỹ, Anh, Pháp sử dụng vũ khí gì tấn công Syria?

WASHINGTON, DC (NV) – Tối Thứ Sáu, Mỹ phối hợp cùng với Anh và Pháp tấn công các cơ sở bị tình nghi có vũ khí hóa học tại Syria.

Cuộc tấn công kéo dài khoảng 1 giờ, và theo AP, có tổng cộng hơn 100 hỏa tiễn được bắn ra.

Trong khi đó, cũng theo AP, Nga cho biết Syria bắn rớt khoảng 70 hỏa tiễn.

Trong khi các nhà phân tích chưa xác định được hai dữ kiện trên, CNN tường thuật và đánh giá loại phương tiện vũ khí nào được sử dụng trong vụ không kích này.

Chiến đấu cơ Tornado của Anh

Anh có bốn chiếc Tornado mang hỏa tiễn hành trình Storm Shadow tham chiến, theo Bộ Quốc Phòng Anh cho biết.

Các máy bay xuất phát từ căn cứ Akrotiri của quân đội Anh ở đảo Cyprus, trong biển Địa Trung Hải, và nhắm vào các mục tiêu chứa vũ khí hóa học của Syria tại Homs, Bộ Quốc Phòng Anh nói.

Chiến đấu cơ hai động cơ Tornado GR4 là phương tiện chính của Anh để tấn công các mục tiêu dưới mặt đất, với các hỏa tiễn Storm Shadow, một thứ vũ khí mang theo đầu đạn nặng 400 kg, và có thể bắn xa tới 400 cây số.

Điều này có nghĩa là các chiến đấu cơ này không cần phải bay xa, và không cần phải bay vào không phận Syria để tấn công.

Chiến đấu cơ Rafale của Pháp

Bà Florence Parly, bộ trưởng Quốc Phòng Pháp, nói các chiến đấu cơ xuất phát từ các căn cứ ở miền Nam nước Pháp.

Giống như Tornado của Anh, chiến đấu cơ hai động cơ Rafale có thể mang hỏa tiễn Storm Shadow có thể bắn xa 400 cây số.

Như vậy có nghĩa là máy bay của Pháp không phải bay vào không phận Syria, tránh được dàn phòng không của Tổng Thống Bashar al-Assad.

Chiến đấu cơ B-1 của Mỹ

Hoa Kỳ không cho biết chiến đấu cơ B-1 mang loại vũ khí nào, nhưng các giới chức Mỹ có nói, hỏa tiễn hành trình được sử dụng trong cuộc tấn công.

Loại máy bay bốn động cơ B-1 có thể bắn được hỏa tiễn hành trình JASSM, có thể mang đầu đạn nặng 450 kg, và có thể bắn xa 370 cây số.

Cũng giống như hai loại chiến đấu cơ của Anh và Pháp, B-1 của Mỹ không cần phải đưa đầu vào dàn phòng không của Syria để bị bắn.

Nguồn tin Ngũ Giác Đài không cho biết chiếc B-1 này xuất phát từ đâu, nhưng truyền thông của Không Quân Mỹ hồi đầu tháng này cho thấy các loại máy bay ném bom này đến căn cứ Al Uldeid của Mỹ ở Qatar, trên bản đảo Ả Rập.

Các nguồn tin Ngũ Giác Đài nói ít nhất có một tàu chiến của Mỹ trong biển Hồng Hải tham gia cuộc tấn công vào Syria.

Chiến hạm lớp Arleigh Burke và chiến hạm lớp Ticonderoga của Mỹ có thể mang hàng chục hỏa tiễn hành trình Tomahawk, với tầm bắn xa tới 2,500 cây số. (Đ.D.)

Người thức khuya dễ chết sớm

MỚI CẬP NHẬT