Thursday, March 28, 2024

Số vụ thiên tai ‘bạc tỉ’ ở Mỹ năm 2017 lên số kỷ lục

WASHINGTON, DC (AP) – Hiện chỉ mới vào đầu Tháng Mười nhưng số vụ thiên tai lớn trong năm 2017, được định nghĩa là có tổn thất vượt quá $1 tỉ mỗi vụ, nay đã bằng con số kỷ lục của năm 2011.

Tính tới Tháng Chín năm nay, đã có 15 vụ thiên tai loại “bạc tỉ”, ngang bằng với kỷ lục của 9 tháng đầu năm 2011. Con số kỷ lục cho cả năm là 16, và mùa bão năm nay hiện chưa chấm dứt.

Các con số do Cơ Quan Quốc Gia Hải Dương và Khí Quyển (NOAA) đưa ra hôm Thứ Sáu bao gồm ba trận bão lốc, ba vụ lốc xoáy, bốn trận bão lớn, hai trận lụt, một vụ hạn hán, một vụ đông đá và cháy rừng.

Chuyên gia về khí hậu của NOAA, ông Adam Smith, cho hay năm 2017 đang có chiều hướng trở thành năm có nhiều tổn thất nhất do thiên tai được ghi nhận trong lịch sử. Năm nay nhiều phần sẽ ngang bằng hoặc phá kỷ lục trị giá tổn thất của năm 2005, thời gian có trận bão lốc Katrina và các trận bão ghê gớm khác.

NOAA hiện chưa đưa ra ước tính của trị giá thiệt hại do bão Harvey, Irma và Maria gây ra. Tuy nhiên, ước tính của một công ty tư nhân cho hay thiệt hại ở Mỹ của ba trận bão lốc này vào khoảng $150 tỉ. Trị giá thiệt hại từ các thiên tai khác trong năm cho tới nay lên tới hơn $21.7 tỉ và làm thiệt mạng 282 người, theo NOAA.

Từ năm 1980 tới 2007, trung bình mỗi năm ở Mỹ chỉ xảy ra bốn vụ thiên tai gây thiệt hại bạc tỉ đô la Mỹ.

Trong thập niên sau đó, trung bình mỗi năm nước Mỹ gặp 11 vụ thiên tai tầm cỡ này.

Các chuyên gia cho hay đây là do nhiều yếu tố hợp thành.

“Sự thay đổi khí hậu đang tạo ra những biến chuyển thời tiết cực độ mà chúng ta chưa hề thấy khi trước,” theo lời giáo sư Michael Mann tại đại học Pennsylvania State University.

Tuy nhiên, yếu tố lớn nhất có thể là do có quá nhiều người kéo đến sống ở nơi nguy hiểm, như ở ngay sát bờ biển, “khiến tạo ra nhiều thiệt hại lớn lao khi có thời tiết xấu trầm trọng”, theo Mark  Bove, một chuyên gia thời tiết tại đại công ty bảo hiểm Munich Re.  (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT