Washington, DC, kiện nhóm Proud Boys và Oath Keepers về vụ bạo loạn

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền địa phương Washington, DC, mới đây khởi kiện dân sự, yêu cầu đưa ra mức phạt nặng nề về tài chánh nhắm vào hai nhóm cực hữu Proud Boys và Oath Keepers vì vai trò của họ trong cuộc bạo động tại điện Capitol, theo bản tin hôm Thứ Ba, 14 Tháng Mười Hai, của hãng thông tấn AP.

Đơn kiện được gửi lên Tòa Liên Bang hôm Thứ Ba nêu đích danh hàng chục thành viên cấp cao của hai nhóm cực hữu. Nhiều người trong số này đã bị Bộ Tư Pháp buộc tội trước đó vì tham gia vào cuộc tấn công điện Capitol trong lúc Quốc Hội họp chứng thực kết quả bầu cử 2020.

Hai thành viên Oath Keeper vác súng đi cạnh nhóm người tuần hành phản đối kỳ thị chủng tộc ở Ferguson. Missouri. (Hình minh họa: Scott Olson/Getty Images)

Đơn kiện được dựa trên căn bản đạo luật chống Ku Klux Klan năm 1871. Chiến thuật này thường được dùng trong các vụ kiện tương tự, như sự kiện biểu tình bạo lực “Unite the Right” năm 2017 ở Charlottesville, Virginia.

Ông Karl Racine, chánh biện lý Washington, DC, cho biết đơn kiện yêu cầu bồi thường mọi thiệt hại gây ra cho DC và đưa ra mức phạt tài chánh nặng nhất có thể cho các nhóm chịu trách nhiệm.

Bà Eleanor Holmes Norton, một thành viên không có quyền biểu quyết tại Hạ Viện, nói rằng mục đích vụ kiện là để bổ sung ngân quỹ để hỗ trợ các viên cảnh sát tại DC bị thương khi bảo vệ điện Capitol và cũng là một lời cảnh cáo tới các nhóm cực đoan.

Chánh Biện Lý Racine cho rằng các chứng cớ đưa ra trong vụ kiện được xem là bằng chứng rõ ràng về âm mưu gây ra các tội ác bạo lực tại thủ đô. Ông cũng cho rằng đây là một cơ hội để tìm hiểu và vạch trần hệ thống tài trợ cho các tổ chức cực hữu cực đoan.

Nhóm cực hữu Proud Boys xuất hiện trong nhiệm kỳ của ông Trump và có liên quan đến nhiều hoạt động của đảng Cộng Hòa. Còn nhóm Oath Keepers là một nhóm dân quân võ trang thành lập vào 2009 với thành viên gồm nhiều người thuộc giới cựu quân nhân và cảnh sát.

Trong các cuộc biểu tình tuần hành chống kỳ thị chủng tộc thời gian qua, người ta vẫn thường thấy các thành viên Oath Keepers võ trang hùng hậu đi sát người biểu tình, một hành vi được coi là có tính cách dọa nạt.

Hiện hai nhóm bị kiện từ chối đưa ra bình luận về vụ kiện. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT