Friday, March 29, 2024

WHO khuyến cáo trẻ dưới 5 tuổi chỉ xem màn hình 1 giờ mỗi ngày

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi không nên xem màn hình quá một giờ mỗi ngày, cho dù đó là truyền hình, video hay chơi trò chơi điện tử, theo khuyến cáo của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Tư, 24 Tháng Tư.

Tổ chức này cũng khuyến cáo rằng đối với trẻ chưa đầy một tuổi thì không nên để xem bất cứ loại màn hình điện tử nào.

Cơ quan WHO, trực thuộc Liên Hiệp Quốc, đưa ra hướng dẫn đầu tiên từ trước đến nay về vấn đề trẻ xem màn hình, nói rằng trẻ dưới năm tuổi nên được để cho chạy nhảy, nô đùa và ngủ đủ giấc để có những thói quen tốt cho cả cuộc đời chúng sau này, và cũng để tránh bị mập phì cùng các loại bệnh tật khác về sau.

“Điều chúng tôi muốn khuyến cáo là vấn đề thời lượng trẻ nhỏ được để cho xem màn hình,” theo chuyên gia của WHO, Bác Sĩ Fiona Bull, cho hay trong buổi họp báo.

Trong bản hướng dẫn gửi tới các quốc gia thành viên, tổ chức WHO nói rằng trẻ từ một đến bốn tuổi nên có ít nhất ba tiếng mỗi ngày cho các hoạt động có tính cách thể lực, trải đều trong ngày.

Trẻ sơ sinh dưới một tuổi hoàn toàn không nên được cho xem bất cứ loại màn hình nào, theo WHO.

Tổ chức WHO nói rằng tình trạng thiếu hoạt động đã khiến có sự gia tăng trong số người bị chứng béo phì trên thế giới. Việc quá dư thừa cân nặng có thể đưa đến các cái chết sớm do bệnh tim, tiểu đường, cao áp huyết và một số loại bệnh ung thư.

Bác Sĩ Bull nói “Việc ngăn ngừa những cái chết này cần phải khởi sự từ rất sớm trong cuộc đời.”

Cứ ba người lớn hiện nay thì có một người trong tình trạng quá trọng lượng hay mập phì. Ngoài ra, còn có khoảng 1/4 người lớn không có đủ các hoạt động thể lực, theo bà Bull.

Bà cho biết thêm là trong số trẻ dưới năm tuổi, hiện có vào khoảng 40 triệu trên khắp thế giới bị coi là quá trọng lượng. Trong số đó có 50% là ở vùng Phi Châu và Đông Nam Á, chiếm khoảng 5.9% tổng số trẻ trên toàn cầu. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT