Thursday, March 28, 2024

Xe vận tải không người lái của Uber bắt đầu chở hàng ở Arizona

TOPOCK, Arizona (NV) – Công ty Uber nay đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm xe vận tải không người lái và sẽ khởi sự dùng các xe này ở tiểu bang Arizona, theo bản thông cáo công ty Uber đưa ra hôm Thứ Ba.

Uber trong năm qua đã thử nghiệm loại xe vận tải này, nhưng có một người ngồi trên xe để đề phòng trường hợp gặp trục trặc kỹ thuật. Theo chương trình mới này, vẫn sẽ có một người ngồi trong phòng lái. Sự khác biệt chính trong giai đoạn  này là các xe vận tải của Uber sẽ chuyển việc điều khiển cho con người trong trường hợp cần phải sang một tiểu bang khác, cho tới khi nào kỹ thuật này được các tiểu bang khác chấp thuận, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

“Bước tiến lớn nhất của chúng tôi hiện nay là có thể chở hàng ra và vào Arizona, dùng Uber Freight để phối hợp việc nhận hàng và chở đến cho các công ty vận tải hàng hóa khác ở địa phương,” theo ông Alden Woodrow, người đứng đầu chương trình xe vận tải không người lái của Uber, theo bản tin của tờ USA Today.

Công ty Uber nói rằng chương trình của họ không làm ai mất việc mà chỉ giúp đoạn đường chuyên chở ngắn hơn, để “các tài xế có thêm thời giờ với gia đình”.

Trong đoạn video công bố hôm Thứ Ba, Uber cho thấy một tài xế xe tải chở hàng từ Los Angeles tới thành phố Topock ở Arizona và kiện hàng được chuyển sang một xe vận tải không người lái.

“Người tài xế từ Los Angeles sau đó có thể trở về nhà để kịp bữa ăn tối,” video của Uber cho hay.

Tuy nhiên, một bản báo cáo của cơ quan nghiên cứu Goldman Sachs Economics Research, đưa ra hồi Tháng Năm năm ngoái, nói rằng các xe không người lái dần dần sẽ làm 300,000 công việc lái xe bị mất đi mỗi năm, với giới tài xế xe vận tải bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cũng theo UPI. (V.Giang)

Công ty New Zealand trả nhân viên $10 mỗi ngày để đạp xe đi làm

MỚI CẬP NHẬT