SANTA ANA, California (NV) – Cuộc điều tra hai nghị viên Santa Ana vừa hoàn tất với kết quả khác nhau, luật sư thành phố này công bố, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 16 Tháng Mười.
Năm ngoái, Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Santa Ana thuê điều tra viên bên ngoài xem xét đơn tố cáo của nhân viên thành phố đối với Nghị Viên Valerie Amezcua, cũng là thị trưởng, và Nghị Viên Johnathan Hernandez. Tại cuộc họp HĐTP tối Thứ Ba, bà Sonia Carvalho, luật sư thành phố, công bố kết quả hai cuộc điều tra này. HĐTP chưa có hành động gì.

Theo kết quả điều tra, những cáo buộc đối với bà Amezcua, như bà tạo ra môi trường làm việc không thân thiện và dùng lời lẽ kỳ thị chủng tộc, là không có cơ sở. Trong khi đó, điều tra viên tìm thấy bằng chứng củng cố đơn tố cáo của nhiều nhân viên thành phố rằng ông Hernandez “can dự quá lố” vào việc tổ chức chương trình cho thành phố, bà Carvalho cho hay.
Cuối năm ngoái, sau bốn năm làm tổng quản trị Santa Ana, bà Kristine Ridge dọa kiện thành phố này, tố cáo bà bị quấy nhiễu và làm việc trong môi trường không thân thiện. Khi bà Ridge từ chức hồi Tháng Mười, 2023, Santa Ana chấp nhận bồi thường bà hơn $650,000.
Bà Ridge cáo buộc Thị Trưởng Amezcua nhiều thứ, gồm công khai chế giễu bà vì bà không nói được tiếng Tây Ban Nha và cho rằng sắc tộc của bà Ridge làm cho bà không phù hợp giữ chức vụ cao cấp trong thành phố. Bà Ridge còn cho hay bà Amezcua ép buộc bà làm nhưng việc bà cho là phạm pháp và không phải nhiệm vụ của bà. Những cáo buộc của bà Ridge khiến bà Amezcua bị điều tra.
Ông Hernandez bị điều tra sau khi nhân viên thành phố nộp đơn tố cáo ông “can dự quá lố” vào việc lên kế hoạch và tổ chức chương trình văn hóa ở Santa Ana, như chương trình Juneteenth và Chicano Heritage Festival. Ông Hernandez bị cáo buộc tới dự những cuộc họp lên kế hoạch dù không được nhân viên thành phố mời, cự cãi với nhân viên thành phố vì họ “thiếu năng lực văn hóa,” tự ý đi quyên tiền cho những chương trình đó, và bị cáo buộc nhiều thứ khác.
Theo kết quả điều tra, trong số bốn cáo buộc đối với ông Hernandez, ba cáo buộc có bằng chứng “củng cố,” bà Carvalho cho hay. Còn cáo buộc ông Hernandez tự ý đi quyên tiền cho những chương trình đó là “không có cơ sở,” bà Carvalho cho biết.
Trước đây, ông Hernandez cho báo OCR hay ông can dự vào những chương trình văn hóa ở Santa Ana vì ông nghe cư dân cộng đồng da đen và Chicano của thành phố nói họ thấy không thoải mái với những chương trình đó và than phiền nhân viên thành phố dùng lời lẽ có thể xúc phạm chủng tộc. (Th.Long) [qd]





































































