Diệt chí trên tóc và đề phòng lây lan trong trường học

 

Linh Nguyễn/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV)
Vấn đề diệt chí và phòng lây lan trong trường học tại Mỹ thường được các học khu nhắc nhở vào đầu niên học. Phụ huynh có con em theo học các trường, nhất là cấp tiểu học, nên lưu ý những gì?

Thuốc trừ chí bày bán tại một tiệm Walgreens ở Westminster. (Hình minh họa: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Đây là vấn đề thường được hầu hết các học khu nhắc nhở, riêng Học Khu Westminster, phụ huynh nên theo dõi những thông tin về diệt chí trên tóc và phòng lây lan trong trường, được gởi theo các em để đem về nhà,” bà Trish Montgomery, phát ngôn viên của Học Khu Westminster, nói với nhật báo Người Việt.

Trong một lá thư gởi phụ huynh hợp tác với nhà trường, có đoạn ghi “một số trường hợp tóc học sinh bị lây chí, dù rất hiếm hoi, nhưng nếu phụ huynh lưu ý một số hướng dẫn của chúng tôi, cũng đủ để giúp phòng ngừa bệnh ngứa ngáy do loài chí gây ra cho con em chúng ta.”

Theo bức thư, có chí không có nghĩa là ăn ở thiếu vệ sinh, và không nên xấu hổ khi bị bệnh này.

Chí không gây bệnh trầm trọng nhưng làm con người ngứa ngáy, khó chịu. Chí thường thấy ở trên đầu, các vùng gần hai tai và cổ. Chí có thể bay, nhảy, nhưng có thể lây lan qua bàn chải, lược, mũ nón, v.v…

Nếu thường thấy ngứa vùng da đầu, có thể để lại vết đỏ vì gãi nhiều. Nếu quan sát kỹ, trứng chí hay chí có thể nằm tại chân tóc. Trứng chí hình bầu dục và màu trắng hay màu bạc. Con chí bám chặt lấy tóc, rất khó gỡ ra, khác với gầu hay keo xịt tóc. Phụ huynh nên thường xuyên quan sát tóc của con em.

Học sinh khi bị bệnh chí trên tóc được phép xin nghỉ ở nhà để điều trị. Thuốc có thể mua tại các tiệm thuốc như Walgreens, CVS, v.v… và không cần phải có toa. Phụ huynh có thể hỏi các dược sĩ tại đây để mua thuốc và lược bí để chải, bắt chí.

Bức thư cũng cho biết luật tiểu bang không còn cấm học sinh đi học nếu chưa chữa hết chí, nhưng một khi được điều trị, phụ huynh cần phải nhớ bắt hết chí trốn sâu ở chân tóc. Nếu con em bị cấm dùng phương tiện công cộng, như xe bus, các em cần phải được chứng nhận không còn bị chí, trước khi được đi học lại.

Trong trường hợp trong lớp có hai học sinh hay nhiều hơn, mắc bệnh chí, cả lớp sẽ phải được kiểm tra cùng ngày, nếu có thể.

Nếu phụ huynh biết con em mình tóc có chí, nên báo cho nhà trường để được giúp đỡ các phương cách chữa trị.

Một số hướng dẫn học khu đề nghị, gồm bốn bước. Thứ nhất là dùng dầu gội đầu có thuốc. Dùng lần thứ hai sau một tuần hay 10 ngày sau.

Thứ hai là gỡ trứng chí bằng lược bí, chia tóc làm bốn phần rồi dùng lược chải từ đỉnh đầu, rồi đi dần xuống. Chải sát vào da đầu và có thể dùng dung dịch 50% nước pha với 50% dấm để gỡ trứng.

Thứ ba là làm sao giữ nhà, nệm giường, thảm, ghế, ghế xe không còn chí. Vật dụng cá nhân, như áo quần, khăn trải giường cần giặt bằng nước nóng.

Thứ tư là tránh không để có chí nữa bằng cách tránh va chạm, gần gũi giữa các thành viên trong gia đình, vì thường chí lây lan dẽ dang trong gia đình, hơn là tại trường.

Ngoài ra, học khu cũng gởi cho phụ huynh một mẫu chứng nhận “Lice Treatment Verification Form” sau khi con em được diệt chí, dùng thuốc “pediculocidal” trước khi trở lại trường. Nhân viên nhà trường sẽ chứng nhận phụ huynh đem lại chai không, sau khi đã sử dụng hết thuốc.

Về phản ứng của phụ huynh, nhiều người ngạc nhiên nói: “Ở Mỹ mà cũng có chí sao?”

Ông Rung Nguyễn, 58 tuổi, cư dân Westminster nói: “Cháu tôi học lớp ba. Tôi không hề biết chuyện này.”

Bà Hường Nguyễn, 40 tuổi, cư dân Westminster, chia sẻ: “Tôi nghĩ ai có con nhỏ, nếu cho về chơi Việt Nam mùa Hè, nên cẩn thận. Có thể bị lây và đem qua đây.”

Bà Vàng Huỳnh, 32 tuổi, cư dân Westminster, đợi đón con trước trường Hayden Elementary, tâm sự: “Tui không có tiền về Việt Nam. Khỏi lo gì hết. Chuyện chí hay không thì ở đây cũng dễ xử và có thuốc trị.”

Mọi thắc mắc, phụ huynh có thể hỏi y tá nơi trường con em mình đang theo học.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT