Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – “Hiếu đạo là Phật đạo. Hiếu tâm là Phật tâm.” Hai dòng chữ lớn hai bên Ðức Phật ngay chính giữa sân khấu trong Ðại Lễ Vu Lan tại chùa Ðiều Ngự, Westminster, chào đón hàng ngàn Phật tử vào sáng Chủ Nhật, 10 Tháng Tám, đúng ngày Rằm Tháng Bảy là lời nhắc nhở của Ðức Phật đã khai thị phương pháp báo hiếu cho chúng sinh làm tròn chữ hiếu đối với ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp.

Quang cảnh Vu Lan tại chùa Ðiều Ngự. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Thông bạch về Vu Lan của Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất được hòa thượng tổng vụ trưởng văn hóa lên đọc mở đầu đại lễ. Thông Bạch nhắc rằng, “Ðịa ngục không phải chỉ có nơi âm phủ mà có tại trần gian. Nơi nào có khổ đau, nơi đó có địa ngục. Ở đâu có đàn áp, ngược đãi, nhục hình, ở đó có địa ngục. Vì vậy nếu chỉ tế độ oan hồn uổng tử, mà không phát tâm cứu hộ người còn sống đang lâm cảnh đọa đầy, cũng chưa trọn tình hiếu hạnh, chưa trọn nghĩa từ bi. Thực hiện giáo pháp từ bi, Phật tử chúng ta không bao giờ xoay lưng ngoảnh mặt trước cảnh đau khổ của con người.”
Thông Bạch Vu Lan 2014 của tăng đoàn cũng nhắc đến lời Ðức Ðệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang rằng, “Người Phật tử bồi đắp tâm linh bao nhiêu cho tiến trình giải thoát giác ngộ, thì càng bảo vệ lãnh thổ bấy nhiêu cho chủ quyền của nòi giống tự do, thoát ly nô lệ.”
Tiếp đó, Thông Bạch đã “nhập thế” mà nhắc rằng, “Trước cảnh quê hương bị bất công, lầm than, rách nát, quyền sống của con người bị tước đoạt, nhân phẩm bị chà đạp, đất nước đang đứng trước hiểm nạn ngoại xâm, Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thiết tha kêu gọi chư liệt vị hãy vì tiền đồ của dân tộc và đạo pháp thể hiện Bồ Tát hạnh cứu khổ trừ nguy, tích cực dấn thân hơn nữa để khỏi cô phụ bản hoài xuất thế độ sanh của chư Phật.”
Trong dịp Vu Lan năm nay, Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Tăng Ðoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại kiêm viện chủ chùa Ðiều Ngự, sau khi nhắc đến ý nghĩa ngày đại lễ, đã ngỏ lời tri ân đến các giới chức chính quyền đặc biệt là Thị Trưởng Westminster Tạ Ðức Trí đã rất quan tâm và giúp đỡ trong việc xây cất chùa.

Phật tử chúc thọ các vị cao niên trong Ðại Lễ Vu Lan tại chùa Ðiều Ngự. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Hòa thượng nói, “Ông rất xứng đáng để chúng ta lưu giữ trong chức vụ này.”
Hòa thượng cũng hết lòng tri ân đồng hương Phật tử đã hằng tâm hằng sản đóng góp để công việc xây cất chùa sớm hoàn thành.
“Công việc xây chùa Ðiều Ngự đang được tiến hành tốt đẹp,” Hòa Thượng Thích Viên Lý nói.
Những tràng vỗ tay vang dội đã vang lên lên khắp hội trường tỏ lòng mừng rỡ sẽ sớm được có ngôi chùa khang trang lớn rộng cho Phật tử có nơi tu tập tiện nghi.
Ðáp lời hòa thượng viện chủ, ông thị trưởng nói, “Phật pháp đang nở hoa tại chùa Ðiều Ngự nên nay thấy chùa đang được xây cất cho lớn rộng chính là thể hiện chánh pháp nên sẽ hết lòng hỗ trợ.”
Rồi ba hồi chiêng trống vang lên, mọi người cùng đứng dậy cử hành Ðại Lễ Vu Lan. Chư tôn đức tăng ni cùng tụng niệm hồi kinh Vu Lan Bồn bằng tiếng Phạn và Việt ngữ, nhắc đến lòng hiếu thảo của Mục Kiền Liên đã động đến chư Phật bốn phương cứu độ được cho mẹ thoát nơi ngục tối. Cả hội trường vang lên những lời tụng:
“Ðệ tử chúng con, vâng lời Phật dậy, Ngày Rằm Tháng Bảy, gặp hội Vu Lan, phạm vũ huy hoàng, đốt hương đảnh lễ, mười phương tam thế Phật, Pháp, Thánh, Hiền noi gương Ðức Mục Kiền Liên nguyện làm con thảo…”
Tiếp đó Lễ Phóng Sinh được cử hành. Hòa Thượng Thích Viên Thành, tổng vụ trưởng nghi lễ trong tăng đoàn, nhắc đến ý nghĩa của lễ. Ðó là một phần quan trọng trong đức từ bi nói lên giá trị của sự sống. Phóng sinh là thể hiện lẽ sống, cầu mong thế giới hòa bình, muôn loài cùng sinh sống trong hạnh phúc.
Thể hiện sự hiếu hạnh trong Ðại Lễ Vu Lan, ban tổ chức đã mời các Phật tử cao niên tham dự một lễ chúc thọ. Số vị tham dự lên đến 175 người nên buổi lễ năm nay ban tổ chức chỉ xin mời một số vị cao niên nhất lên ngồi vào hàng ghế trước sân khấu để chư tôn đức tăng ni chùa Ðiều Ngự và quan khách cùng hai Phật tử trong Gia Ðình Phật Tử Ðiều Ngự chúc thọ.
Phần nghi lễ hoàn tất, mọi người được chùa mời dự phần cơm chay trong khi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ mở đầu một chương trình ca nhạc ca tụng tình mẫu tử.






















































































