Thursday, April 25, 2024

Sở Cảnh Sát Westminster khuyến cáo mọi người đề phòng trộm

 

WESTMINSTER, California (NV) – Cảnh sát Westminter vừa đưa ra thông cáo báo chí kêu gọi cư dân đề phòng trộm cắp.

Theo cảnh sát cho biết, dựa trên một báo cáo về một vụ trộm tại tư gia, họ để ý thấy có những chi tiết tương tự với những vụ khác gần đây: Những vật to thì được để lại trong khi những vật dễ cầm như nữ trang, tiền mặt thì mất.

 

Đề phòng trộm cắp là việc chung. (Hình do Behind the Badge cung cấp)

Ông Brian Marlow, đại diện cảnh sát Westminster, được trích lời nói: “Kẻ trộm đã lục lạo khắp nơi trong nhà sau khi đập kính cửa sau để đột nhập.”

Ông Marlow nói rằng chỉ cần tuân theo vài điều nhỏ, từ việc đóng cửa sổ đến việc giữ giao hảo tốt với lối xóm thì gia chủ có thể tránh bị trộm.

Trong lúc nạn trộm cắp tư gia trong thành phố Westminster đã giảm, từ 282 vụ trong năm 2012 xuống đến 234 vụ năm 2014, cảnh sát vẫn khuyên cư dân nên đề phòng.

Nhưng tội phạm như trộm cắp đang gia tăng trong năm 2015. Cảnh sát cho là có liên quan đến Đạo Luật 47, giảm bớt hình phạt cho tội danh như đại hình xuống còn tiểu hình.

Chỉ cần cảnh giác, chúng ta có thể tránh được việc bị đột nhập vào nhà.

Ông Marlow nói thêm: “Mọi người nên đề cao cảnh giác hơn vào những tháng Hè khi khí hậu thường làm chúng ta không muốn đóng cửa chính hoặc cửa sổ cho thoáng mát hơn. Kể cả việc không đóng cửa sổ nhỏ ở phòng tắm cũng dễ biến chúng ta thành nạn nhân.”

Sau đây là những nhắc nhở và lời khuyên của cảnh sát:

-Nếu nhà không có hệ thống báo động, kẻ trộm sẽ có nhiều thời gian hơn để lục lọi và lựa chọn những món quí giá hơn.

-Chín mươi chín phần trăm những nhà bị trộm vào đều không có hệ thống báo động. Phần lớn những nhà này bị lục từng phòng.

-Nuôi chó là một biện pháp phòng ngừa trộm rất hữu hiệu, song song với việc giữ sân trước gọn gàng, vệ sinh.

-Chúng ta nên cắt tỉa những lùm cây lớn và những bụi cây rậm rạp. Nếu để cây cối quá um tùm thì sẽ tạo chỗ ẩn núp cho kẻ gian mà hàng xóm và người qua lại không thấy được.

-Nếu đi xa, nên thu xếp với lối xóm hoặc thân nhân cất thư từ, báo chí, không để chất thành đống vì kẻ gian sẽ biết chủ vắng nhà.

-Nhưng biện pháp đề phòng tốt nhất là thành một người láng giềng tốt. Thân thiện với láng giềng để họ biết mọi người trong nhà mình.

“Chúng tôi, cảnh sát viên, trông cậy vào sự tham gia tích cực của cộng đồng, là tai mắt công chúng và cho chúng tôi biết ngay lập tức khi thấy gì khả nghi,” ông Marlow kêu gọi. (ĐG)

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT