Ðỗ Dzũng/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Công ty StammZelle Tế Bào Gốc-Tế Bào Da vừa gởi ra thông cáo báo chí khẳng định họ thắng kiện ông Nguyễn Thượng Vũ gần $1.4 triệu trong phán quyết do Tòa Thượng Thẩm California đưa ra hồi Tháng Tám.

Theo phán quyết của Chánh Án Sheila Fell, bà Rachel Nguyễn được bồi thường $1,388,568.36. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Hôm 17 Tháng Chín, công ty này đưa ra một thông cáo báo chí, do bà Rachel Nguyễn, đại diện công ty, ký, viết rằng, “Ðiểm thứ nhất, bên nguyên đơn là tôi, Rachel Nguyễn, đại diện StammZelle Tế Bào Gốc-Tế Bào Da, đã được thắng kiện trong vụ kiện mang số 30-2013-00686607-CU-DF-CJC với số tiền ông Nguyễn Thượng Vũ, còn gọi là Vũ Thượng Nguyễn, phải bồi thường là $1,388,568.36.”
“Ðiểm thứ hai, bên bị cáo, tiến sĩ, khoa học gia, người sáng lập công ty mỹ phẩm La Belle Cosmeceuticals, Nguyễn Thượng Vũ, hay còn gọi là Vũ Thượng Nguyễn, chỉ là một người,” bản thông cáo cho biết tiếp.
Bản thông cáo cũng đính kèm tài liệu tòa án, bằng tiếng Anh, do ông Nguyễn Thượng Vũ ký ngày 15 Tháng Hai, trong phần “defendant” (bị cáo) có ghi “Vu Thuong Nguyen, aka Nguyen Thuong Vu.”
“Mong rằng hai điểm xác nhận nêu trên làm rõ vấn đề và cũng sẽ là lần lên tiếng cuối cùng của chúng tôi và mong ông tiến sĩ, khoa học gia Nguyễn Thượng Vũ, còn gọi là Vũ Thượng Nguyễn, tôn trọng phán quyết của tòa,” bản thông cáo kết luận.
Trong phán quyết của tòa, bị cáo “Nguyen Thuong Vu” bị xử phải bồi thường số tiền nêu trên vì không ra hầu tòa.
“Ðúng người nhưng không đúng tên.” Ðó là lời ông Nguyễn Thượng Vũ nói với nhật báo Người Việt hôm Thứ Năm, liên quan đến vụ công ty StammZelle Tế Bào Gốc-Tế Bào Da thắng vụ kiện hôm 14 Tháng Tám.
Khi trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt hồi cuối Tháng Tám, ông Vũ cho rằng tài liệu tòa viết như vậy có nghĩa là “Vũ Thượng Nguyễn” trong tiếng Việt, và như vậy không giống tên của ông.
Lần này, khi được hỏi tại sao lại ra tòa ngày 9 Tháng Tư xin hủy vụ xử nếu không phải tên của mình, ông Vũ trả lời, “Vì nội dung có liên quan tới tôi, dù tên không đúng. Nói cách khác, tôi bị kiện sai tên. Ðúng ra không cần ra tòa, nhưng vì nội dung có liên quan đến tôi.”
“Như vậy là đúng người nhưng không đúng tên?”
“Người đúng,” ông Vũ trả lời.
Ông nhận xét thêm, “Như vậy có nghĩa là hồ sơ vụ kiện phải được làm lại cho đúng tên.”
Trong đơn kiện đề ngày 8 Tháng Mười Một, 2013, bà Rachel Nguyễn kiện bị cáo tội mạ lỵ, cạnh tranh bất chính, cố tình và vô tình ngăn cản tiềm năng phát triển lợi nhuận của công ty StammZelle Tế Bào Gốc-Tế Bào Da.
Ngày 14 Tháng Tám, Chánh Án Sheila Fell ra phát quyết bị cáo phải bồi thường cho nguyên cáo số tiền, bao gồm thiệt hại, tiền lời, luật sư phí, tiền tòa, tổng cộng gần $1.4 triệu.
























































































