Thursday, March 28, 2024

Tù Ca Xuân Ðiềm và CLB Tình Nghệ Sĩ tổ chức nhạc hội yểm trợ dân chủ quốc nội

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Ban nhạc Tù Ca Xuân Ðiềm và Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ sẽ tổ chức một buổi nhạc hội nhằm yểm trợ các nhà đấu tranh dân chủ quốc nội, đặc biệt là nhạc sĩ Việt Khang, từ 11 giờ sáng đến 4 giờ chiều Chủ Nhật, 25 Tháng Ba, tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster.









Ban tù ca Xuân Ðiềm trong một buổi trình diễn văn nghệ đấu tranh tại Little Saigon. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Nhạc sĩ Xuân Ðiềm cho biết lý do của buổi nhạc hội này như sau: “Nhân dịp ban tù ca chúng tôi kỷ niệm 19 năm mang tiếng hát đấu tranh đi khắp nơi để giữ vững tinh thần đấu tranh của người Việt hải ngoại cũng như để ủng hộ những nhà yêu nước đang bị bạo quyền cộng sản khủng bố, đàn áp bỏ tù, các đoàn thể bạn đã khích lệ và yểm trợ cho chúng tôi tổ chức buổi nhạc hội này.”


“Trong dịp này chúng tôi sẽ ra mắt một CD về nhạc sĩ Việt Khang với chủ đề ‘Việt Khang em là ai?’ để vinh danh người nhạc sĩ trẻ đã can trường nói lên tiếng nói của người dân Việt trước bạo quyền đàn áp. CD này cũng nhằm nói lên tinh thần tranh đấu của tuổi trẻ Việt Nam trong nước mà hải ngoại chúng ta đang vận động ráo riết để chính phủ Hoa Kỳ can thiệp,” nhạc sĩ cho biết thêm.


Theo dự trù của ban tổ chức, chương trình ca nhạc được phụ diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với những nhạc cảnh thật xúc động mô tả lại những cuộc đàn áp khốc liệt của nhà cầm quyền CSVN nhưng vẫn không làm Bùi Thị Minh Hằng chùn bước, không ngăn được những tiếng nói uất hận của tuổi trẻ yêu nước Việt Khang và các nhà trí thức trẻ khác.


Chương trình sẽ mở đầu bằng lễ vinh danh nhạc sĩ Việt Khang, ra mắt CD “Việt Khang em là ai?” Tiếp đó là kỷ niệm ban tù ca Xuân Ðiềm góp tiếng hát đấu tranh trong cộng đồng người Việt hải ngoại được 19 năm.


Giới thiệu ban nhạc đồng tổ chức với mình, nhạc sĩ Xuân Ðiềm rất hào hứng cho biết: “Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ do Bác Sĩ Cao Minh Hưng phụ trách là một tổ chức văn nghệ trẻ hoạt động rất hăng say trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Nam California từ ít năm nay. Cũng như ban tù ca Xuân Ðiềm, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đã đem hết tâm huyết để phục vụ công cuộc đấu tranh chung của người Việt trong và ngoài nước. Gần 20 anh chị em nam và nữ nghệ sĩ trong câu lạc bộ đã kết thành một khối vững chắc.”


“CLB Tình Nghệ Sĩ qui tụ được nhiều tiếng hát trẻ thu hút được người nghe nên đã là người bạn thân thiết trong rất nhiều sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Nam California. Trong buổi nhạc hội này, họ sẽ cống hiến nhiều tiết mục đơn ca, song ca, hợp ca cũng như trình diễn nhiều màn nhạc cảnh rất xúc động bên cạnh những tiếng hát tài danh như Carol Kim, Quốc Anh, Trường Hải và Vũ Anh,” nhạc sĩ Xuân Ðiềm nói tiếp.


Ban Tù Ca Xuân Ðiềm là hậu thân của ban tù ca “Anh Vẫn Sống” trên đài Little Saigon cách đây gần 20 năm. Ðầu tiên, đó chỉ là những tiếng hát của anh chị em cựu tù nhân chính trị muốn nhắc lại một giai đoạn cộng sản muốn triệt hạ tinh thần quốc gia, yêu nước của người dân miền Nam. Nhưng cộng sản đã thất bại, cụ thể qua hàng vạn quân cán chính VNCH mà họ không “cải tạo” được. Khi anh chị em đến được bến bờ tự do, những người cựu tù ấy đã cất lên tiếng nói “Anh Vẫn Sống” trên đài Little Saigon.


Khi chương trình phải tạm chấm dứt vì một số phải lo việc mưu sinh tái lập cuộc sống cho gia đình, nhạc sĩ Xuân Ðiềm vẫn tiếp tục công việc với một ban mới là ban Tù Ca Xuân Ðiềm dù không còn phát trên đài nữa. Từ nhiệt huyết phục vụ công cuộc đấu tranh, ban nhạc này cứ ngày một lớn mạnh và trở thành một bạn đường chí thiết cho tất cả những tổ chức tranh đấu trong cộng đồng. Công tác của ban Tù Ca Xuân Ðiềm mở rộng trong không gian tranh đấu của dân tộc cũng như trong thành phần ca viên, không còn hạn hẹp của tù ca, của cựu tù cải tạo, nhưng nhạc sĩ Xuân Ðiềm vẫn giữ nguyên tên gọi là ban Tù Ca Xuân Ðiềm.









Hình bìa CD Xuân Ðiềm 17 “Việt Khang em là ai?” Một số ca khúc trong CD sẽ được trình bày tại buổi văn nghệ. (Hình: Xuân Ðiềm cung cấp)


Nay thì ban nhạc này không chỉ là các cựu tù nhân cải tạo mà thành phần được mở rộng gồm nhiều giới trẻ, hát lên những tiếng nói thống khổ của người dân trong nước và cũng hát lên những tiếng hát chia sẻ ngọt bùi của đồng bào hải ngoại với quốc nội. Không một biến cố đau thương nào ở trong nước người dân phải gánh chịu mà ban Tù Ca Xuân Ðiềm lại không kịp thời sáng tác những tấu khúc phù hợp để nói lên cho người hải ngoại được biết để cùng chia sẻ, cùng tranh đấu.


Nay tổ chức vinh danh nhạc sĩ Việt Khang với hai ca khúc “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Ðâu?” là một việc làm không chỉ là để nhắc nhở mà là sự tiếp tay cho nhạc sĩ Việt Khang đánh thức mọi người Việt Nam ở khắp nơi tỉnh hẳn khỏi cơn “đồng thiếp” cộng sản mà nhận rõ thân phận mình để cùng nhau đứng dậy đòi quyền sống và quyền bảo vệ đất nước.


Buổi nhạc hội này cũng được nhiều tổ chức đấu tranh của người Việt hải ngoại hỗ trợ trong đó có Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Mạng Lưới Nhân Quyền, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Hội Hải Quân Cửu Long và một số tổ chức đoàn thể khác.


Quí độc giả cần biết thêm chi tiết xin gọi: Xuân Ðiềm (562) 290-7483 hoặc Cao Minh Hưng (714) 403-3915.


 


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT