Friday, April 26, 2024

Anaheim đền $750,000 cho cựu cảnh sát trưởng Raul Quezada

ANAHEIM, California (NV) – Thành phố Anaheim sẽ bồi thường $750,000 cho cựu cảnh sát trưởng Raul Quezada, theo bản sao của thỏa thuận giữa thành phố và ông.

Theo tin của nhật báo The Orange County Register, ông Quezada từ chức hôm Thứ Hai, 24 Tháng Mười, hai tháng sau khi hầu hết nhân viên bỏ phiếu bất tín nhiệm ông.

Cũng tại thời điểm này, ông Quezada nộp đơn kiện, kêu gọi thành phố Anaheim bồi thường cho ông, vì tình trạng làm việc “không chịu nổi.”

Theo đơn kiện, ông cho rằng thành phố làm hư hại thanh danh ông, vì họ không chịu kỷ luật một cảnh sát viên, và còn cho rằng những lời nói của ông về người này là vô căn cứ.

Số tiền bồi thường cho ông Quezada đi kèm với điều kiện cả hai phía Anaheim và ông sẽ không ai chịu lỗi, và ông Quezada sẽ mất đi quyền đòi thêm bồi thưởng, và quyền kiếm việc làm ở thành phố này.

OC Register có liên lạc với ông John A. Girardi, luật sư của cựu cảnh sát trưởng Quezada, nhưng vẫn chưa có câu trả lời.

Số tiền bồi thường gồm có $250,000 cho các thiệt hại về tài chính, và $500,000 cho các chi phí pháp lý, và các thiệt hại khác.

Phát ngôn viên Mike Lyster của cảnh sát Anaheim cho biết ông Quezada gia nhập cơ quan này năm 1996, và đến 2014 được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng.

Ông Lyster còn cho biết tại Anaheim, những người đứng đầu cơ quan thành phố đều có hợp đồng, ngoại trừ ông Quezada.

Vì thế, ông không có tiền bị cho nghỉ việc và không thể khiếu nại khi bị cho nghỉ việc.

“Thỏa thuận này có lợi cho đôi bên. Điều này sẽ giải quyết được đơn kiện của một cựu cảnh sát trưởng, và số tiền bồi thường sẽ giúp ông cho tới khi đủ điều kiện để nhận lương hưu,” ông Lyster nói.

Sau khi ông Quezada từ chức, Anaheim bổ nhiệm phó cảnh sát trưởng Julian Harvey làm cảnh sát trưởng tạm thời cho đến khi tìm được người mới. (TL)

Hối lộ bác sĩ kê toa thuốc giảm đau có ma túy, tổng giám đốc công ty dược phẩm bị bắt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT