Thursday, March 28, 2024

Hội Từ Bi Phụng Sự sắp tổ chức Pháp Hội Di Đà tại Anaheim

Đằng-Giao/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Hội Từ Bi Phụng Sự, dưới sự hướng dẫn của thầy Hằng Trường, chuẩn bị tổ chức Pháp Hội Di Đà 2017 trong ba ngày từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật 8, 9 và 10 Tháng Mười Hai tại Anaheim Convention Center, 800 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92802.

Thầy Hằng Trường cho biết: “Pháp hội chỉ là một nghi thức để mọi người cùng ngồi lại và hành lễ bên nhau. Mục đích tối hậu mà tôi mong muốn là mọi người cùng đến với nhau để chia sẻ tình thương, để cảm thông và để tha thứ cho nhau mà vui sống.”

Cũng cùng chí hướng đưa Phật giáo vào đời sống một cách thiết thực như Tì Kheo Thích Nhất Hạnh, thầy Hằng Trường cố gắng hướng dẫn Phật tử sống bằng tình người chứ không mê tín một cách mù quáng.

“Ban phát tình thương đến với người gần gũi mình nhất là bước đầu dẫn đến đến hòa bình thế giới,” thầy Hằng Trường nói.

Bà Vũ Hương Thơ, thành viên ban tổ chức, cho biết: “’Mạn Đà La Lành Trị: Hồi Hướng Cứu Khổ Cứu Nạn’ là tên gọi của Mạn Đà La năm nay. Pháp hội này của người gốc Việt thiết lập kỷ lục kiến tạo Mạn Đà La lớn nhất thế giới.”

Năm ngoái, pháp hội có trên 3,000 người tham dự. Năm nay, ban tổ chức dự trù sẽ đông hơn.

Mạn Đà La này do thầy Hằng Trường kết nối từ Bát Nhã Tâm Kinh (Heart Sutra) và Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sutra) và do người ngồi tụng niệm tạo thành những hình vuông khác màu nên hoàn toàn khác với Mạn Đà La Tây Tạng do chư tăng thành lập bằng cát màu.

Thầy Hằng Trường giải thích: “Mạn Đà La là đàn tràng tập trung sức mạnh tâm linh của Chư Phật Bồ Tát và của đại chúng. Tác dụng của Mạn Đà La là giúp cho người quá cố được siêu thoát và người đang sống được hạnh phúc, mang lại sự bình an cho người bệnh, khổ và có sức mạnh vô song chuyển hóa nghiệp lực cho những ai có duyên tham dự.”

Bà Phạm Anh Trâm, đại diện ban tổ chức, cho biết chương trình: “Cả ba ngày cùng bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, có nghỉ trưa. Ngày đầu là nghi lễ sám hối, ngày thứ nhì có lễ quy y tam bảo và ngày thứ ba là Mạn Đà La. Mỗi ngày đều có thuyết pháp và thiền trà.”

Thầy Hằng Trường nhắc nhở: “Tôi muốn khi quy y tam, người quy y phải biết mình là người của Phật chứ không của chùa nào cả.”

Bà Anh Trâm cho hay: “Đây là năm thứ chín Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức pháp hội nhằm đem đến cho cộng đồng người Việt có nơi tu tập và có những giây phút an lạc, hướng đến tha nhân. Pháp hội kỳ này có số lượng thiện nguyện viên rất đông, từ 300 đến 500 người luôn túc trực, tận tình đón tiếp mọi người từ khắp nơi đến. Vẫn như các năm trước, chương trình hoàn toàn miễn phí và có phục vụ ăn uống.”

Bà còn cho biết sẽ có xe buýt đưa đón từ Hội Từ Bi Phụng Sự, 420 S. Brookhurst St., Anaheim, CA 92804.

Bà hướng dẫn lối đến pháp hội: “Xin vào Anaheim Convention Center bằng đường Katella, lái vô nhà đậu xe, lên tầng P5. Ở đây sẽ có thiện nguyện viên hướng dẫn lối đi qua Anahein Convention Center North (ACC North) đến lầu 200. Đây là lầu dành riêng cho pháp hội.”

Giá đậu xe phải trả cho ACC là $15. (Đằng-Giao)

Liên lạc tác giả: [email protected]

Các công tố viên Chicago xin hủy bỏ bản án 15 người bị cảnh sát dàn dựng khép tội

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT