ANAHEIM, California (NV) – Anaheim sẽ cấm ngủ trên vỉa hè hoặc bày đồ đạc nơi công cộng, bước quan trọng trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư của thành phố này, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 9 Tháng Mười.
Trong cuộc họp hôm Thứ Ba, 8 Tháng Mười, Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) Anaheim chuẩn thuận ba luật mới nhằm ngăn không cho người vô gia cư gây cản trở nơi công cộng.

Luật đáng chú ý nhất là luật cấm ngồi hoặc ngủ trên lối đi công cộng như đường phố, vỉa hè, hoặc bày đồ đạc cá nhân ra đó. Thành phố này cũng sẽ cấm nằm hoặc ngủ trên băng ghế trạm xe buýt hoặc công viên, hoặc chắn lối vào cơ sở thương mại.
“Vỉa hè dành cho mọi người,” Nghị Viên Jose Diaz cho hay trong cuộc họp hội đồng hôm Thứ Ba. “Không phải dành riêng cho người muốn chiếm miếng đất đó. Không phải của quý vị nên quý vị không được chiếm. Hoặc là chấp nhận dịch vụ của chúng tôi, hoặc là đi chỗ khác.”
HĐTP Anaheim yêu cầu nhân viên thành phố xem xét những vấn đề này sau khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ phán quyết mới đây rằng thành phố có thể cấm ngủ nơi công cộng cho dù thành phố không có nhà tạm trú.
Hiện tại, Anaheim đã có luật cấm cắm trại trên đất công cộng, nhưng không cấm cản trở lối đi công cộng và lối vào cơ sở thương mại.
Trong lần đếm số người vô gia cư ở Orange County năm nay, Anaheim có hơn 1,400 người vô gia cư, trong đó, khoảng 600 người hiện không có nơi tạm trú.
HĐTP Anaheim thống nhất thông qua ba luật mới; nhưng ba luật này cần được bỏ phiếu thêm lần nữa mới có thể chính thức áp dụng.
Luật thứ nhì cấm tháo rời hoặc bán xe đạp nơi công cộng ở Anaheim. Luật này áp dụng cho người bán ba chiếc xe đạp trở lên hoặc năm món phụ tùng xe đạp trở lên. Mỗi năm, khoảng 250 chiếc xe đạp ở Anaheim bị ăn cắp, theo phúc trình của nhân viên thành phố này.
Luật thứ ba sẽ mở rộng lệnh cấm hút thuốc sang công viên và xung quanh băng ghế trạm xe buýt 25 foot hoặc xung quanh trường học hoặc nhà trẻ 100 foot. (Th.Long) [qd]





































































