Andrew Đỗ chưa trả tiền bồi thường cho OC dù vẫn nhận lương hưu trong lúc ở tù 

ORANGE COUNTY, California (NV) – Cựu Giám Sát Viên Andrew Đỗ của Orange County, đang thụ án tù năm năm do nhận hối lộ, chưa trả tiền bồi thường đợt đầu là $250,000 cho quận hạt dù thời hạn đã qua từ lâu, theo đài phát thanh LAist hôm Thứ Tư, 11 Tháng Ba.   

Chánh án liên bang ra lệnh cho ông Andrew Đỗ phải bồi thường $878,230 cho Orange County, một phần trong bản án liên quan đến đường dây tham nhũng chuyển hàng triệu đô la vào một tổ chức bất vụ lợi do con gái ông, cô Rhiannon Đỗ, làm lãnh đạo, mà đúng ra là để trả tiền cung cấp bữa ăn cho người cao niên nghèo khó đợt đại dịch COVID-19. 

Ông Andrew Đỗ thời còn làm giám sát viên Orange County. (Hình minh họa: Facebook Supervisor Andrew Do)

“Ông ấy có khả năng nộp tiền phạt,” Chánh Án James V. Selna viết vào Tháng Sáu năm ngoái, cho biết tài sản ròng của ông Andrew khoảng $1.5 triệu, dù dòng tiền hàng tháng bị âm $8,400.

Tại phiên điều trần về bồi thường hôm 11 Tháng Tám, 2025, chánh án ra lệnh ông Andrew phải trả khoản đầu tiên $250,000 trong vòng 30 ngày.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau, ông Andrew chuyển toàn bộ quyền sở hữu căn nhà của gia đình – được Zillow ước tính trị giá $2.2 triệu – sang cho vợ là Chánh Án Cheri Phạm của Tòa Thượng Thẩm Orange County, theo hồ sơ địa ốc.

Hạn chót 10 Tháng Chín, 2025, để trả khoản đầu tiên đã qua từ lâu, nhưng các giới chức liên bang và quận hạt cho biết vẫn chưa nhận được tiền đóng phạt.

“Ông Andrew không trả khoản thanh toán đó,” ông Ciaran McEvoy, phát ngôn viên văn phòng công tố liên bang phụ trách vụ án, nói với LAist hôm Thứ Hai. 

Ông cho biết các công tố viên hiểu rằng “không còn tài sản nào có thể bị tịch thu.”

Luật Sư Leon Page của Orange County cũng nói rằng các giới chức quận hạt “không biết có khoản thanh toán nào từ ông Andrew Đỗ.”

Luật sư Paul Meyer của ông Andrew Đỗ từ chối bình luận vì cho rằng “không thích hợp.”

Theo hướng dẫn của Bộ Tư Pháp, văn phòng công tố có thể nộp đơn lên tòa nếu phát hiện có thay đổi đáng kể về tình trạng tài chính của bị cáo ảnh hưởng đến khả năng trả tiền bồi thường.

Tuy nhiên, hồ sơ chính thức của tòa án không cho thấy bất kỳ đơn nào liên quan đến việc thay đổi tình trạng tài chính của ông Andrew hoặc việc ông không trả khoản bồi thường đã quá hạn sáu tháng.

Phát ngôn viên của Văn Phòng Bộ Tư Pháp Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận bổ sung. Trước đó, cơ quan này cũng từ chối trả lời thêm các câu hỏi về sự việc.

Ông Andrew Đỗ tự trình diện để bắt đầu thụ án tại nhà tù liên bang vào ngày 15 Tháng Tám, 2025, ba ngày sau khi chuyển quyền sở hữu căn nhà gia đình sang cho vợ.

Trong khi đó, theo hệ thống hưu trí của quận hạt, mỗi tháng, ông vẫn nhận khoảng $7,300 tiền hưu của Orange County.

Nhân viên FBI tại căn nhà của gia đình ông Andrew Đỗ ở North Tustin. (Hình: Adolfo Guzman-Lopez/LAist)

Ngoài ra, vào Tháng Giêng năm nay, ông còn nhận $12,771 tiền hoàn lại từ quỹ hưu trí, tương ứng với toàn bộ khoản đóng góp mà ông nộp trong thời gian làm giám sát viên, từ khi hành vi phạm tội bắt đầu vào Tháng Sáu, 2020, cho đến khi ông từ chức vào Tháng Mười, 2024.

Giới chức liên bang cho biết, theo hiểu biết của họ, ông Andrew không còn tiền hay tài sản nào để có thể tịch thu.

Ông Ciaran McEvoy viết trong email trả lời LAist: “Khi bị cáo không trả tiền bồi thường theo lệnh của tòa, đơn vị kiện tụng tài chính của văn phòng chúng tôi sẽ vào cuộc, và tiến hành điều tra tài chính kỹ lưỡng để tìm bất kỳ tài sản nào có thể dùng để trả số tiền bồi thường còn thiếu.”

Ông McEvoy từ chối trả lời các câu hỏi tiếp theo.

Trả lời câu hỏi của LAist, các giới chức Orange County cho biết họ đang xem xét các lựa chọn nếu ông Andrew Đỗ từ chối trả tiền bồi thường theo yêu cầu.

Sở hữu căn nhà chuyển nhượng ngay sau yêu cầu bồi thường

Theo tài liệu LAist thu thập từ văn phòng chánh lục sự, ngày 12 Tháng Tám, 2025, ông Andrew ký giấy chuyển toàn bộ phần sở hữu của mình trong căn nhà ở North Tustin cho bà vợ. Căn nhà này gia đình ông mua năm 2002.

Luật sư của ông Andrew từ chối bình luận về việc chuyển nhượng này.

Hồ sơ giấy phép xây dựng cho thấy căn nhà được sửa chữa lớn vào năm 2021, bao gồm xây thêm phòng tắm và sửa lại phòng tắm chính cùng nhà bếp. Công việc này do lãnh đạo của tổ chức bất vụ lợi mà ông Andrew thừa nhận nhận tiền “lại quả” quản lý.

Tổ chức này là Viet America Society (VAS), do ông Peter Phạm, một đồng phạm của ông Andrew và hiện đang tại đào, sáng lập và lãnh đạo cùng cô Rhiannon Đỗ.

Ông Andrew cũng từng nhiều lần bị Biện Lý Cuộc Orange County điều tra từ năm 2015 với cáo buộc sống ngoài địa hạt mà ông đại diện khi còn là giám sát viên. Tuy nhiên, không có cáo buộc hình sự nào được đưa ra.

Khi vụ bê bối tham nhũng bị phanh phui, vợ ông Andrew, Chánh Án Cheri Phạm, khi đó là chánh án có cấp bậc cao thứ hai của tòa. Theo thỏa thuận nhận tội của ông Andrew, hai con gái của ông nhận tiền hối lộ dùm cho người cha trong đường dây này.

Sau khi cuộc điều tra của LAist dẫn đến cuộc điều tra hình sự, ông Andrew thừa nhận đã nhận hối lộ trong kế hoạch chuyển gần $8 triệu từ chương trình cung cấp bữa ăn cho người cao niên nghèo trong đại dịch COVID-19.

Orange County cho rằng thiệt hại từ sự việc cao hơn nhiều – hơn $13 triệu – và đang cố gắng thu hồi số tiền này thông qua một vụ kiện dân sự, dự kiến sẽ kéo dài.

Khoản $878,230 tiền bồi thường mà ông Andrew phải trả tách biệt với $3.7 triệu mà nhà chức trách đã thu hồi từ các tài sản, và tài khoản ngân hàng của những người khác bị cáo buộc liên quan đến đường dây tham nhũng.

Số tiền này không phải từ tài sản của ông Andrew, mà từ tài sản của con gái ông cùng một doanh nghiệp, và tổ chức bất vụ lợi mà ông Andrew không giữ vai trò chính thức.

Ông Andrew Đỗ (trái) vẫn nhận khoảng $6,700 mỗi tháng từ tiền hưu của quận hạt, kể cả khi đang ở tù. Sau khi bị kết án, lương hưu của ông bị giảm 4%. (Hình minh họa: Trà Nhiên/Người Việt)

Lịch trả tiền bồi thường

Sau khoản đầu tiên $250,000, ông Andrew phải trả $25 mỗi quý trong thời gian ở tù.

Khi ông vào tù vào Tháng Tám, 2025, ngày dự kiến được thả là Tháng Mười Một, 2029, tương đương khoảng 85% bản án năm năm. Sau bảy tháng, thời gian thụ án được rút ngắn hai tháng, với ngày dự kiến ra tù mới là Tháng Chín, 2029.

Một phát ngôn viên của hệ thống nhà tù liên bang cho biết các tù nhân có thể được giảm án nếu hoàn thành các lớp học hoặc chương trình cải tạo nào đó.

Sau khi ra tù, lệnh của tòa yêu cầu ông Andrew Đỗ phải trả $1,000 mỗi tháng hoặc 10% thu nhập, tùy theo mức nào cao hơn.

Nếu trả $1,000 mỗi tháng, khoản bồi thường cuối cùng sẽ được trả vào cuối năm 2081, khi đó, nếu còn sống, ông Andrew Đỗ sẽ thọ được 118 tuổi. (T.Nhiên) [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT