Orange County có ‘bản đồ mới’ về khu vực sóng thần

ORANGE COUNTY, California (NV) – Bản đồ cảnh báo sóng thần mới cho Orange County mở rộng vùng di tản ở Newport Beach và giảm số vùng nguy hiểm ở Huntington Beach, còn nguy cơ ở Nam Orange County chủ yếu nằm ở đường bờ biển phía Tây Pacific Coast Highway (PCH), theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 14 Tháng Bảy.

Những vùng di tản trong quận hạt gồm trung tâm Seal Beach, Sunset Beach, Huntington Harbour, vùng đầm lầy Bolsa Chica, bán đảo Balboa, vùng bên trong đất liền và Back Bay của Newport Beach, Main Beach và một phần khu trung tâm của Laguna Beach, và Dana Point Harbor.

Khách đi dạo biển tại Crystal Cove State Park ở Newport Beach, California, hôm 21 Tháng Ba. (Hình minh họa: Th.Long/Người Việt)

Bản đồ mới này được công bố ngày 8 Tháng Bảy, sử dụng dữ liệu mới để cập nhật vùng di tản so với bản đồ năm 2009. Ngoài ra, bản đồ mới xác định vùng di tản trong trường hợp xảy ra sóng thần lớn ngàn năm có một, tương đương hậu quả động đất 9.3 độ ở quần đảo Aleutian của Alaska.

Bản đồ năm 2009 dựa trên nhiều tình huống khác nhau, nhưng bản đồ mới được làm theo kinh nghiệm từ Nhật Bản, sau khi xảy ra động đất 9.0 độ ngàn năm có một năm 2011, kéo theo sóng thần dữ dội.

Đó là trận động đất lớn thứ tư thế giới, làm thiệt mạng gần 20,000 người, 90% trong số đó chết đuối mà hầu hết là do sóng thần. Trận động đất đó còn gây ra thảm họa nguyên tử tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima.

“Do đó, chúng tôi sẽ làm bản đồ mới theo hướng cẩn thận cho chắc chắn, dựa trên tình huống ngàn năm có một, với hy vọng sẽ tránh được tổn thất nhân mạng khổng lồ như ở Nhật Bản, ông Steve Bohlen, giám đốc Cơ Quan Địa Chất California (CGS), cho hay.

“Sóng thần gây thiệt hại lớn ít khi xảy ra ở California, nhưng có xảy ra từ trước đến nay. Ai sinh sống ở vùng biển hoặc đi chơi biển thì phải cảnh giác mối nguy hiểm tiềm ẩn này,” ông Bohlen nói.

Lịch sử sóng thần ở California

Chỉ 10 tiếng đồng hồ sau khi nổi lên ngoài khơi Nhật Bản năm 2011, sóng thần ập đến bờ biển California, khiến một người trong tiểu bang thiệt mạng và gây thiệt hại $100 triệu, chủ yếu ở hải cảng cũng như những vùng xung quanh của Crescent City và Santa Cruz.

Ở Orange County, thiệt hại không đáng kể, mặc dù bãi biển, hải cảng và cầu tàu phải đóng cửa vài giờ cho tới khi mối nguy hiểm qua đi.

“Hơn 150 trận sóng thần ập vào bờ biển California từ năm 1800 đến nay,” theo CGS.

“Hầu hết đều không đáng kể, nhưng vài trận làm nhiều người chết hoặc gây thiệt hại nặng nề. Trận sóng thần tàn phá nặng nhất ở California xảy ra ngày 28 Tháng Ba, 1964.”

Trận sóng thần này là hậu quả của động đất 9.2 độ ở Alaska, vốn là trận động đất lớn thứ nhì thế giới.

“Nhiều đợt sóng cao đến 21 foot tràn vào Crescent City bốn giờ sau đó, làm 12 người chết và san bằng phần lớn trung tâm tài chánh của thành phố,’ theo CGS. (Th.Long) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT