Ban Trị Sự PGHH Nam California tổ chức Đại Lễ 18/5

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) Nam California vừa long trọng tổ chức Đại Lễ 18 Tháng Năm, ngày Ðức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo PGHH lần thứ 86 tại hội quán ở Santa Ana sáng Chủ Nhật, 15 Tháng Sáu.

Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo trong nghi thức tôn giáo tại Đại Lễ 18 Tháng Năm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đại Lễ 18 Tháng Năm Âm Lịch là ngày rất quan trọng đối vớ PGHH. Hầu hết khắp nơi trên thế giới, nơi nào có tín đồ PGHH thì nơi đó mọi người hân hoan tổ chức ngày lễ trọng đại này, như lời Đức Thầy đã nói: “Ước mơ thế giới lân hòa hảo/Nhà Phật con Tiên hé miệng cười.”

Sau nghi thức khai mạc, ông Ngô Văn Ẩn, trưởng ban tổ chức, đọc diễn văn khai mạc.

Ông nói: “Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California thành kính long trọng tổ chức trọng thể Đại Lễ Khai Đạo, để tưởng nhớ đến công ơn vô lượng của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dày công khai sáng nền đạo để hoằng hóa chúng sanh vào ngày 18 Tháng Năm, năm Kỷ Mão (1939) tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc.”

“Sau ngày khai sáng nền đạo, chỉ có thời gian vài năm ngắn, số tín đồ quy ngưỡng theo Đức Thầy đến gần 2 triệu người, trong khi dân số miền Nam thời đó chỉ khoảng 10 triệu người mà thôi. Điều đó nói lên sự vi diệu qua giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, với sự vận dụng tài tình qua yếu tố ‘Tùy phong hóa dân sanh phù hạp’ của Đức Huỳnh Giáo Chủ, để gây niềm tin cho chúng sanh trong thời kỳ Mạt Pháp đã làm giảm sút niềm tin vào Phật pháp từ lâu. Vì thế, ngài buộc lòng phải hé lộ về sứ mạng của ngài rằng, ‘Ta thừa vưng sắc lịnh Thế Tôn/Khắp hạ giái truyền khai đạo pháp,’” ông nói thêm.

Ông Trần Văn Tài, hội trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam California, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó là nghi thức tôn giáo do đồng đạo Lê Hữu Ky và một số tín hữu cao niên đồng cử hành trọng thể.

Đặc biệt, buổi lễ có sự hiện diện của Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo của Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California. Họ đã noi theo truyền thống của cha ông, dấn thân duy trì nền đạo PGHH tại hải ngoại.

Kế tiếp, đồng đạo Ngô Văn Ẩn tuyên đọc “Sứ Mạng Của Đức Thầy,” do chính tay ngài viết tại Bạc Liêu ngày 18 Tháng Năm năm Nhâm Ngọ (1942).

Đồng đạo Hoa Lưu đọc bài “Lời Khuyên Bổn Đạo,” hay còn gọi là “Tám Điều Răn Cấm,” được trích trong Sấm Giảng quyển 6, nói về cách tu hiền và ăn ở của người bổn đạo.

Các thành viên Hội Đồng Liên Tôn, từ trái, Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, và Hiền Tài Ngô Thiện Đức tại Đại Lễ 18 Tháng Năm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Đồng đạo Trần Văn Tài, hội trưởng Ban Trị Sự PGHH Miền Nam California, nói về ý nghĩa ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo PGHH.

Ông nói: “Đức Huỳnh Giáo Chủ là bậc quán liễu huyền cơ, đoán biết âm dương, đã nhận thấy bước tiến của nhơn loại đi từ chủ nghĩa cực đoan, dần dần biến thành chủ nghĩa xét lại, hóa giải hết mọi xung đột để trở thành chủ nghĩa trung hòa, tránh cho nhân loại khỏi bị diệt vong.”

Sau đó, ông Tài đã đưa ra hai khuynh hướng của những người đồng đạo tại hải ngoại, đó là khuynh hướng Thế Lực và khuynh hướng Thuần Đạo.

Ông nói: “Khuynh hướng Thế Lực chủ trương đoàn thể phải mạnh, phải có uy thế mới mong đóng góp được vai trò của một tổ chức giáo hội trong cộng đồng người Việt. Còn khuynh hướng Thuần Đạo không cần tranh giành ảnh hưởng với thế quyền, mà ước mong chính là giải thoát và phục vụ chúng sanh trên con đường tu tập để tiến tới giải thoát. Đã 50 năm qua, kể từ khi đồng đạo PGHH họp nhau tại hải ngoại, chúng ta vẫn chưa đạt được khuynh hướng Thuần Đạo để cùng thực hiện câu: ‘Tre già thì măng phải mọc.’”

Các nữ tín đồ PGHH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong phần Thi Văn Giáo Lý, hai đồng đạo Nguyễn Sum và Trần Mỹ Hạnh diễn ngâm bài thơ “Dặn Dò Bổn Đạo” của Đức Thầy.

Tiếp theo là phần phát biểu cảm tưởng của Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, đương kim chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Ông nói: “Đức Thầy đã hoạch địch cho vai trò của ngài là một vị lãnh đạo của phong trào Phật tử tu học tại gia. Chỉ trong thời gian ngắn và với tuổi còn rất trẻ mà ngài đã làm nên một đại kỳ công, để lại cho dân tộc Việt Nam và thế giới một đường lối đạo hạnh rất là quý báu. Tôi nghĩ rằng đó là kim chỉ nam mà những nhà lãnh đạo tôn giáo đều nên học hỏi theo tấm lòng cũng như tầm nhìn của ngài. Đồng thời, chúng ta cũng nên học hỏi theo những hoạt động của ngài. Để từ đó, mọi người có thể hiểu biết thêm về những kinh nghiệm, những bài học cao quý để làm phương châm cho những lúc cần ứng xử cho mình và cho thế gian.”

Đông đảo đồng hương đến dự Đại Lễ 18 Tháng Năm. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Quan khách đến dự còn có Hoàng Tử Bảo Ân; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana; Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương Hải Ngoại; Ông Trần Văn Vui, tổng bí thư Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng (Dân Xã Đảng), và nhiều người khác.

Đại lễ kết thúc tốt đẹp trong tinh thần cởi mở, thân thương của các thân hữu và đồng đạo từ nhiều nơi đến dự. Mọi người dùng bữa cơm chay do ban ẩm thực của Hội Quán PGHH Santa Ana khoản đãi. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT