Bầu cử năm 2022: Cử tri Mỹ lo về an ninh và xác nhận kết quả

Thiện Lê/Người Việt

LOS ANGELES, California (NV) – Ngày bầu cử 8 Tháng Mười Một cận kề, cử tri ở California đang có nhiều thắc mắc về quá trình để giữ an ninh và xác nhận kết quả bầu cử. Để trả lời những thắc mắc đó, tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) tổ chức hội thảo hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Mười Một, với sự tham dự của hai chuyên gia về bầu cử.

Cử tri khi đi bỏ phiếu nếu cảm thấy bị đe dọa, có thể liên lạc đường dây bảo vệ cử tri qua số điện thoại (866) 687-8683. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Hai chuyên gia nói về quá trình thu và đếm phiếu, cùng cách xác nhận kết quả bầu cử. Họ cũng nói về những cách California giữ an ninh cho bầu cử, cách giúp cử tri không bị đe dọa, cùng những cách tiểu bang bảo đảm từng lá phiếu được đếm công bằng và chính xác

Diễn giả đầu tiên là ông Derek Tisler, cố vấn bầu cử của Brennan Center for Law & Justice thuộc trường luật của đại học New York University.

Ông cho biết cuộc bầu cử năm 2020 tuy có rất nhiều tranh cãi, nhưng đã được chứng minh là cuộc bầu cử an ninh nhất trong lịch sử, và năm 2022 sẽ tiếp tục như vậy, thậm chí còn an ninh tốt hơn năm 2020.

Ông nói người Mỹ sẽ gặp một số trở ngại mới để bỏ phiếu vì những quy định mới, chẳng hạn như một số tiểu bang đòi hỏi cư dân phải cung cấp nhiều hồ sơ hơn để nhận dạng khi bỏ phiếu qua thư.

Về cuộc bầu cử năm 2020, ông Tisler nói đến nay vẫn có nhiều người tố cáo gian lận bầu cử, nhưng những tố cáo tương tự trước đó đã bị bác bỏ qua các vụ kiện và những cuộc thanh tra sau bầu cử.

Như mọi cuộc bầu cử khác, lúc nào người dân cũng thắc mắc liệu lá phiếu của họ có được đếm hay không, hoặc có tin được kết quả hay không. Để giúp giải đáp các thắc mắc đó, ông Tisler giải thích về quá trình đếm và xác nhận phiếu bầu.

Ông cho biết nhân viên bầu cử khắp Hoa Kỳ sẽ đếm phiếu, kiểm tra từng lá phiếu và các hồ sơ cho đến khi họ chắc chắn đã đếm đủ mọi lá phiếu hợp lệ. Truyền thông, các đại diện cộng đồng và cư dân có thể quan sát quá trình đếm phiếu vì được làm ở nơi công cộng, và họ có thể quan sát để tin chắc nhân viên bầu cử làm việc đúng luật pháp.

Ộng Derek Tisler (trái) và bà Shirley Weber – bộ trưởng Hành Chánh California. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Các cơ quan bầu cử muốn ưu tiên sự chính xác và an ninh, nên không bao giờ có kết quả cuối cùng trong ngày bầu cử, và mục tiêu là đếm chính xác và đếm đủ mọi lá phiếu.

Ông còn nói các quy định bầu cử ở Hoa Kỳ không đồng nhất, mỗi tiểu bang tuy có quy định tương tự, nhưng không giống nhau hoàn toàn. Những quy định hay thủ tục giống nhau là người dân đến phòng phiếu hay bỏ phiếu vào thùng thư trước khi ngày bầu cử chấm dứt.

Sau đó, các giới chức sẽ kiểm tra để biết từng phiếu bầu có hợp lệ hay không và kiểm tra từng thông tin điền trên phiếu. Vì vậy, kiểm tra các phiếu bầu qua thư mất nhiều thời gian hơn những phiếu điền trên máy tại các phòng phiếu.

Sau khi đếm mọi lá phiếu, các tiểu bang sẽ xác nhận kết quả bầu cử, và mỗi tiểu bang có hạn chót để xác nhận kết quả riêng.

Nhân viên bầu cử luôn bận rộn đếm từng lá phiếu. (Hình minh họa: George Frey/AFP via Getty Images)

Cuối cùng, ông Tisler khuyên các cử tri nên tính toán kỹ cho ngày bầu cử như biết phòng phiếu mình muốn đi ở đâu vì có thể bị dời đi nơi khác so với lần bầu cử trước, và luôn có ID để nhận dạng. Khi điền phiếu qua thư hay tại phòng phiếu, cử tri nên điền chậm để đúng hết thông tin, và những người điền phiếu qua thư có thể nộp tại phòng phiếu hay bỏ vào các thùng phiếu.

Nếu cảm thấy bị đe dọa, cử tri có thể liên lạc đường dây bảo vệ cử tri qua số điện thoại (866) 687-8683 hoặc liên lạc các cơ quan công lực địa phương.

Diễn giả thứ hai là bà Shirley Weber, bộ trưởng Hành Chánh California, cũng nhấn mạnh những điều cần thiết cho ngày bầu cử và nói về những cách bảo vệ nhân viên bầu cử hay cử tri của California.

Bà cho biết tiểu bang sẽ giải quyết từng sự việc có liên quan đến an ninh bầu cử, và California may mắn vì không có người phản đối kết quả bầu cử mạnh mẽ đến mức cầm súng đi biểu tình như một số tiểu bang khác.

Giữ an ninh cho ngày bầu cử luôn là một ưu tiên của California. (Hình minh họa: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

Tiểu bang còn huấn luyện cho nhân viên bầu cử những cách giữ an toàn và bảo vệ bản thân, cũng luôn khuyến cáo họ gọi nhân viên công lực khi cảm thấy nguy hiểm. Các cơ quan bầu cử còn làm việc chặt chẽ với Bộ Tư Pháp California về các vấn đề an ninh.

California cho phép gần như mọi cử tri trong tiểu bang bỏ phiếu, chỉ trừ những người từng bị kết tội đại hình. Tiểu bang còn có những chương trình khuyến khích học sinh trung học tham gia chính trị, và cho học sinh ghi danh sẵn để có thể bỏ phiếu khi 18 tuổi. [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT