Saturday, May 18, 2024

Số bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại Los Angeles và Orange County sụt giảm

LOS ANGELES, California (NV) – Các ca COVID-19 nhập viện ở Los Angeles (L.A) và Orange County (OC) đã giảm trong tuần qua, đây có thể là bằng chứng cho thấy hiệu quả áp dụng các biện pháp để hạn chế sự lây lan, theo lời các giới chức Sở Y Tế Los Angeles cho biết hôm Chủ Nhật 2 Tháng Tám.

Theo các dữ liệu liên quan, tỉ lệ bệnh nhân COVID-19 nhập viện giảm 12% khi đối chiếu con số tại L.A. County ngày Thứ Bảy, 1 Tháng Tám vừa qua, là 1,784, so với Thứ Bảy của tuần trước đó là 2,017, theo ghi nhận của nhật báo Los Angeles.

Tương tự, Orange County báo cáo tỉ lệ 19% sụt giảm khi so sánh con số 554 của ngày Thứ Bảy với 687 của một tuần lễ trước đó.

Tin tức đáng khích lệ trên xuất hiện khoảng ba tuần sau khi Thống Đốc Gavin Newsom ra lệnh đóng cửa trở lại các hoạt động kinh doanh, phòng tập thể dục và sinh hoạt tôn giáo trên toàn tiểu bang, trước sự gia tăng con số dịch bệnh sau lần mở cửa trở lại đầu tiên.

Tại các quận hạt, các nhà hàng được lệnh tiếp tục không tiếp khách trong phòng ăn và quán rượu không được tiếp khách hoàn toàn.

L.A. County báo cáo có 1,476 ca nhiễm mới và 23 tử vong mới trong ngày Chủ Nhật, 2 Tháng Tám, nhưng giới chức y tế khuyến cáo con số trên có thể thấp hơn thực tế vì nhiều cơ sở y tế không gởi báo cáo vào cuối tuần.

Tổng số ca nhiễm bệnh tại L.A.County được ghi nhận là hơn 192,000, và gần 4,700 tử vong.

Hôm Chủ Nhật, Orange County báo cáo có thêm 651 ca nhiễm mới và hai tử vong, nâng tổng số lây nhiễm là 37,391 ca và 651 tử vong tổng cộng.

Hội thiện nguyện Buddhist Tzu Chi Foundation và Medical Task Force International cung cấp xét nghiệm miễn phí tại California. (Hình: Robyn Beck/AFP via Getty Images)

Dù kết quả có vẻ khả quan, giới chức y tế tiếp tục khuyến cáo phải duy trì mọi biện pháp ngăn ngừa bệnh dịch từ giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang và cách ly khoảng cách.

Đồng thời, cư dân Orange County được khuyến cáo đừng lơ là vì trong thời gian gần đây, khu vực này đang chứng kiến một sự thay đổi chậm, nhưng rõ rệt, đó là con số những người trẻ bị lây nhiễm bắt đầu gia tăng, đặc biệt ở những người độ tuổi cuối 20 và đầu 30.

Tương tự, nhiều thiếu niên cũng bị lây COVID-19, tuy nhiên, ở các trẻ em nhỏ hơn, nói chung lại không bị lây ở cùng tỉ lệ và cũng không biểu hiện triệu chứng như các nhóm khác, đây là một bí ẩn mà các chuyên gia y tế chưa rõ nguyên nhân.

Ngay cả việc tuyên thệ trở thành công dân Hoa Kỳ cũng thực hiện ngoài trời để chống lây bệnh dịch. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Kể từ khi Orange County có ca nhiễm bệnh đầu tiên vào cuối Tháng Giêng, thành phần lớn tuổi, từ 65 trở lên, chiếm khoảng 3/4 số tử vong cho đến nay.

Vào ngày 1 Tháng Sáu, nhóm thanh niên và trung niên ở độ tuổi từ 25 đến 34 chiếm tỉ lệ 18% những ca lây nhiễm, nhưng sang qua 31 Tháng Bảy, con số này tăng lên 23%.

Lứa tuổi trẻ hơn, khoảng từ 18 đến 24, cũng có bước nhảy vọt tương tự, trong khi số tuổi từ 17 trở xuống và trung niên từ 45 đến 54 có sự gia tăng chậm hơn.

Sự gia tăng nơi người trẻ lại được bù đắp bằng tỉ lệ lây nhiễm ở lứa tuổi cao niên giảm đi, điển hình là nhóm tuổi từ 65 đến 74.

Trong suốt đại dịch, các chuyên gia y tế công cộng và các nhà dịch tễ học cũng cảnh báo rằng vì phần lớn việc xét nghiệm được dành cho những người có triệu chứng COVID-19 nên con số được ghi nhận ít hơn nhiều so với thực tế.

Chính sự bộc lộ bệnh tình ít hơn của trẻ em đã khiến con số tỉ lệ lây nhiễm không cao, bởi vì, chỉ có những người lớn khi bệnh tình nặng mới đi xét nghiệm, trong khi các em nhỏ thì không, đó là nhận xét của ông Andrew Noymer, giáo sư y tế công cộng trường đại học UC Irvine. (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT