Thursday, March 28, 2024

Ca nhiễm COVID-19 mới giảm 85% tại Orange County

SANTA ANA, California (NV) – So với một tháng trước, số ca nhiễm mới tại Orange County giảm hơn 85%, ở mức 252 ghi nhận vào ngày Chủ Nhật, 21 Tháng Hai, đưa tổng số lên thành 244,632 tính từ khi dịch bùng phát.

Còn số bệnh nhân còn phải nằm trên giường ICU cũng chỉ còn 190, so với 527 hồi tháng trước, có nghĩa là giảm đi 64%, còn tổng số bệnh nhân nhập viện là 577.

Một giáo viên thuộc nghiệp đoàn Los Angeles Unified School District được chích ngừa COVID-19. (Hình: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên, những con số lạc quan kể trên chưa đủ để Orange County lên thứ bậc cao hơn nhằm được tháo bớt những tiêu chuẩn chống dịch gắt gao của tiểu bang.

Bậc Tím, bị dịch lây lan mạnh nhất, có chỉ số nhiều hơn 7 ca nhiễm mới/ngày tính trên 100,000 cư dân, hiện nay chỉ số này của OC là 20.7 ca nhiễm mới/ngày.

Để lên bậc Cam, OC chỉ được phép có từ 4 đến 7 ca nhiễm mới/ngày trên 100,000 cư dân mà thôi.

Trong vòng 14 ngày qua, OC ghi nhận tổng cộng 5,426 ca nhiễm mới, so với tuần trước, trong 14 ngày con số này lên tới 9,111.

Tổng số xét nghiệm tại OC là 2,962,759 tính từ khi bắt đầu, trong vòng 24 giờ qua có 12,110 người được xét nghiệm.

Số tử vong trong ngày Chủ Nhật được ghi nhận là 40, cao hơn một tháng trước đây khi chỉ có 31 người chết trong ngày.

Tổng số tử vong tại OC tính đến hôm nay là 3,810, trong đó có 940 người chết từ các nhà dưỡng lão chuyên nghiệp, 428 tại các nhà dưỡng lão tư gia, một trong trại giam và tám người vô gia cư.

Sau đây, là tỷ lệ tử vong tính theo tuổi tác:

85 tuổi trở lên: 32.89% (1,253, tăng 10).

75-84: 23.96% (913, tăng 5).

65-74: 19.27% (734, tăng 6).

55-64: 13.81% (526, tăng 18).

45-54: 6.56% (250).

35-44: 2.2% (84).

25-34: 1.05% (40).

18-24: 0.24% (9, tăng 1).

17 and younger: 0.03% (1).

Các thống kê tử vong dựa vào giấy khai tử hoặc thu thập từ những nghiên cứu các báo cáo từ bệnh viện và cần nhiều tuần lễ để tổng kết.

Còn số người được phục hồi, tính đến Chủ Nhật là 223,522.

Trung tâm chích ngừa tại Cal State LA do lực lượng Vệ Binh Quốc Gia điều khiển trong chương trình chích 1 triệu liều/ngày của Tổng Thống Joe Biden. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Số người nhiễm bệnh tại các thành phố chung quanh khu vực Little Saigon, tính đến Chủ Nhật,  7 Tháng Hai, theo ghi nhận của nhật báo OC Register:

-Santa Ana: 43,745.

-Anaheim: 40,672.

-Garden Grove: 15,974.

-Orange: 11,519.

-Fullerton: 10,936.

-Huntington Beach: 10,127.

-Irvine: 10,006.

-Westminster: 6,849.

-Stanton: 3,082.

-Fountain Valley: 3,346.

Một điểm chích ngừa cơ động tại trung tâm Kedren Community Health Center, Los Angeles. (Hình: APU GOMES/AFP via Getty Images)

Los Angeles County

Ngày Chủ Nhật, 21 Tháng Hai, Los Angeles County ghi nhận 1,336 ca nhiễm mới, giảm 78% so với ngày 31 Tháng Giêng, là 5,925.

Tổng số 1,180,485 ca nhiễm tại LA County tính từ khi dịch mới khởi phát. 

Số tử vong mới là 84, giảm 47 so với một ngày trước.

Tổng số tử vong tại LA County cho đến nay là 19,885.

Trong bảy ngày qua, tính trung bình LA County có 2,038.4 ca nhiễm mới, một sự sụt giảm với tỷ lệ 55.7% trong vòng hai tuần.

Cùng một khoảng thời gian hai tuần trước đó tỷ lệ tử vong 115.4/ngày.

Số người nhập viện giảm. Hiện nay có 2,213 bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện tại LA County, một sự sụt giảm đáng kể so với 4,079 ca nhập viện của hai tuần trước. (MPL) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT