California đạt mức 100% năng lượng điện sạch – nhưng chưa xong

SACRAMENTO, California (NV) – California đã đạt được một cột mốc quan trọng: 100 ngày trong năm nay sử dụng 100% điện tái tạo, không có thán khí trong một phần thời gian mỗi ngày, theo ông Mark Z. Jacobson, giáo sư đại học Stanford University, báo mạng CalMatters đưa tin hôm 19 Tháng Tám.

Tiểu bang vừa ghi được cột mốc quan trọng này trong khi tránh được tình trạng bị cúp điện ngay cả trong Tháng Bảy nóng kỷ lục.

Nhà máy năng lượng từ gió tại Palm Springs, California. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

Theo các chuyên gia năng lượng, bước tiến này phần lớn nhờ vào các khoản đầu tư công và tư đáng kể vào năng lượng tái tạo – đặc biệt là pin lưu trữ năng lượng mặt trời để sử dụng khi mặt trời lặn.

“California đã đầu tư chưa từng có vào lưới điện trong những năm gần đây, và chúng ta thấy kết quả trước mắt,” Thống Đốc Gavin Newsom tuyên bố với CalMatters. “Lưới điện của chúng ta không chỉ đáng tin và linh hoạt mà còn chạy bằng điện sạch 100%.”

Tuy nhiên, California còn phải đối mặt với một thử thách lớn trong những năm tới: Những yêu cầu năng lượng không thán khí đồng thời phải có nhiều xe hơi điện và các thiết bị điện trong nhà. California dự định phải sử dụng 60% năng lượng tái tạo vào năm 2030 và tăng lên 100% vào năm 2045.

Hiện đã có dấu hiệu tiến bộ. Từ Tháng Giêng đến giữa Tháng Bảy năm nay, năng lượng tái tạo không carbon đã vượt quá nhu cầu suốt 945 giờ trong 146 ngày – tương đương với một tháng rưỡi điện 100% không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, theo Ủy Ban Năng Lượng California, cơ quan thực hiện các nhiệm vụ năng lượng sạch.

Nhưng California vẫn còn một chặng đường dài để ngừng đốt nhiên liệu hóa thạch để lấy điện. Khí đốt tự nhiên, phát thải khí nhà kính, và các chất gây ô nhiễm không khí, vẫn là nguồn điện lớn nhất.

Hơn 50% năng lượng của California là năng lượng tái tạo hoặc không thải ra khí nhà kính. Đối với Hoa Kỳ, độ tin cậy của lưới điện là 18% là mối quan tâm hàng đầu khi tiểu bang này chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời và gió. Những thiên tai như cháy rừng và bão mùa Đông cũng gây ra tình trạng mất điện, trong khi những tháng Hè nóng nực với máy lạnh xài nhiều, làm căng thẳng nguồn điện.

Xe hơi điện và xe chạy bằng khí sạch góp phần bảo vệ môi trường tại California. (Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

Tháng Tám, 2020, California trải qua đợt mất điện không do cháy rừng đầu tiên trong gần 20 năm và vào cuối Tháng Tám và Tháng Chín, 2022, một đợt nắng nóng nghiêm trọng buộc các cơ quan quản lý phải yêu cầu người tiêu dùng tự nguyện giảm điện trong 10 ngày.

Từ Tháng Chín, 2022, California có nguy cơ mất điện và thống đốc kêu gọi cắt giảm, gần 11,600 megawatt năng lượng sạch mới đã được bổ sung vào lưới điện của tiểu bang, ông Elliot Mainzer, giám đốc Cơ Quan Điều Hành Hệ Thống Độc Lập California, cho biết. Số lượng này đủ để cung cấp năng lượng cho khoảng 9 đến 12 triệu ngôi nhà.

California hiện cũng có hơn 10,000 megawatt công suất pin, trở thành nơi cung cấp pin điện lớn nhất ngoài Trung Quốc. Ông Mainzer cho biết năng lượng pin từ các cơ sở thương mại lớn đã chứng tỏ giá trị của nó trong đợt nắng nóng tháng trước đó.

Pin “là yếu tố tạo ra sự khác biệt lớn,” ông Mainzer cho biết. “Pin được sạc ban ngày, khi năng lượng mặt trời dồi dào, sau đó chuyển năng lượng, trở lại lưới điện vào buổi chiều và tối, khi quá trình sản xuất năng lượng mặt trời giảm xuống.”

California phụ thuộc rất nhiều vào pin lithium-ion có thời lượng bốn giờ từ các cơ sở lớn, tập trung vào cơ sở “hybrid” kết hợp với các dự án năng lượng mặt trời. Nhiều nhà cũng đang lắp đặt pin năng lượng mặt trời trên mái nhà, nhưng chúng chỉ cung cấp một lượng điện nhỏ.

Việc lập kế hoạch và thực hành các tình trạng khẩn cấp khác nhau cũng đã giúp ích rất nhiều, ông Mainzer nói.

“Nhân viên điều hành lưới điện của chúng tôi ngày càng có kinh nghiệm trong việc quản lý các đợt nắng nóng khắc nghiệt này,” theo ông Mainzer. “Các nhà dự báo cũng đã làm rất tốt trong việc xem xét các điều kiện của ngày hôm sau để có thể phản ứng lập tức.”

California có thể cần tăng hơn gấp đôi công suất sản xuất năng lượng vào năm 2045 để đáp ứng mục tiêu 100% năng lượng sạch đồng thời bổ sung xe hơi điện, thiết bị gia dụng, và các công nghệ khác, ông Siva Gunda, thành viên Ủy Ban Năng Lượng California, nói.

Để làm điều này, California đặt mục tiêu xây dựng khoảng 6,000 đến 8,000 megawatt năng lượng mới mỗi năm. Ông Gunda cho biết tiểu bang này đã đạt kỷ lục vào năm ngoái khi bổ sung thêm hơn 6,000 megawatt. Mỗi megawatt đủ để phục vụ từ 750 đến 1,000 ngôi nhà.

“Mọi việc đã sẵn sàng,” ông Gunda nói. “Bây giờ chỉ thực hiện.”

Ủy ban đang ráo riết theo dõi mối quan tâm mới: Trí tuệ nhân tạo, sử dụng các trung tâm dữ liệu lớn tiêu thụ điện năng. Ông Gunda nói: “Chúng tôi đang cẩn thận theo dõi xem tải trọng sẽ tăng lên ở đâu.”

Ông Jacobson thuộc đại học Stanford University cho biết việc sử dụng 100% năng lượng tái tạo đang phổ biến hơn.

California đang thực hiện việc chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên và năng lượng nguyên tử.

Lo ngại tình trạng mất điện luân phiên khẩn cấp như năm 2020, Thống Đốc Gavin Newsom và Quốc Hội California, vào năm 2022, cho phép một số nhà máy khí đốt tự nhiên, lẽ ra phải đóng cửa, vẫn tiếp tục hoạt động.

Và nhà máy điện nguyên tử Diablo Canyon sẽ tiếp tục hoạt động trong khi Pacific Gas & Electric xin phép liên bang để tiếp tục mở cửa đến năm 2025. Năng lượng nguyên tử được coi là có thể tái tạo và không có thán khí nhưng tạo ra chất thải phóng xạ.

Nhiều cơ sở cho lắp đặt công cụ tạo điện từ năng lượng mặt trời ở mức quy mô trên các mái nhà mọc lên khắp nơi. (Hình minh họa: Mario Tama/Getty Images)

Giới chức tiểu bang và các nhà đầu tư tư nhân đặt mục tiêu tạo ra một ngành công nghiệp hoàn toàn mới — các giàn gió nổi khổng lồ trên đại dương — sản xuất 13% năng lượng cho California, đủ cung cấp điện cho 25 triệu ngôi nhà, vào năm 2045. Các dự án lớn sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la.

Một số nhà lập pháp Dân Chủ đang hy vọng tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc xây dựng các dự án năng lượng gió và năng lượng mặt trời, vì đôi khi những trở ngại và việc cấp phép ở địa phương phải mất nhiều năm. Họ đang đàm phán về một loạt luật đề xuất cuối khóa họp để hợp lý hóa việc xây dựng. Khóa họp lập pháp của California kết thúc vào ngày 31 Tháng Tám.

Ông Jacobson cho biết chi phí cho các dự án năng lượng mặt trời quy mô đã “giảm đáng kể” trong những thập kỷ gần đây, phần lớn là do số lượng sản xuất – chính là sự tăng trưởng mạnh mẽ của năng lượng mặt trời trên quy mô toàn cầu.

“Không có công nghệ thần kỳ nào ở đây cả,” ông Jacobson nói. “Đó chỉ là những cải tiến tinh tế trong các công nghệ hiện có với việc triển khai, triển khai, và triển khai.” (ĐG) [đ.d.]

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT